![]() |
| Ảnh minh họa |
Trong 3 ngày diễn ra hội nghị từ 1/11 đến 3/11, các đại biểu sẽ có điều kiện trao đổi, tìm hiểu về những báo cáo khoa học của các chuyên gia quốc tế và các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam về các lĩnh vực như Ghép tế bào gốc, điều trị bệnh lý huyết học ác tính, truyền máu huyết học, xét nghiệm.
PGS. TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Trưởng Ban tổ chức hội nghị cho biết, ngành truyền máu huyết học cả nước nói chung và TPHCM nói riêng thời gian qua đã có những bước phát triển rất đáng kể, một số lĩnh vực chuyên sâu có thể ngang bằng với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Việc thực hiện ghép tủy và ghép tế bào gốc tạo máu đã được bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM thực hiện ca đầu tiên từ năm 1995. Đến nay, cả nước có 7 trung tâm ghép tế bào gốc và đã thực hiện 260 trường hợp, riêng BV Truyền máu Huyết học TPHCM đã thực hiện 140 trường hợp. Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, hội nghị lần này là cơ hội để chúng ta cập nhật những kiến thức mới, phát triển hơn nữa việc điều trị các bệnh lý máu ác tính tại Việt Nam:

