Lổ thủng tần ozone đang ở mức báo động. Ảnh minh họa |
Nghị định thư Montreal được ký kết vào năm 1987 tại Canada, được đánh giá là điều ước quốc tế về môi trường thành công nhất từ trước đến nay.
Việt Nam tham gia vào Nghị định thư này từ năm 1994. Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực thi công ước và nghị định thư, trong các năm tiếp theo VN cần loại trừ hoàn toàn tiêu thụ các chất HCFC (chất có trong gas máy điều hòa, kho lạnh, công nghệ sản xuất xốp) đây là một trong những chất gây thủng tầng ozone.
Số liệu cho thấy trung bình VN tiêu thụ khoảng 3.200 tấn trong sản xuất và dịch vụ điều hòa không khí làm lạnh, gần 7.000 tấn trong sản xuất xốp, mức tăng bình quân từ 10 đến 15%, trong khi chúng ta phải tuân thủ ngưng hạn định ở mức cơ sở trong năm 2013, 2014 và phải loại trừ 10% các chất này trong năm 2015.