![]() |
| Th.s Trần Thị Kim Thanh, phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM trao kỷ niệm chương cho cô gíao trẻ Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trường mầm non Tân Xuân, huyện Hóc Môn trong chương trình giao lưu 'Cô giáo như mẹ hiền" - Ảnh: TTO |
Chương trình đã khắc họa chân dung của đội ngũ giáo viên ở bậc học mầm non luôn tận tụy, hết lòng yêu thương, chăm sóc, nuôi dạy và ươm mầm cho thế hệ trẻ tương lai của thành phố. Để gắn bó với nghề, các cô đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn và áp lực. Chỉ tính đến thời giờ làm việc thôi cũng cho thấy, phần lớn các cô phải rời nhà lúc 6 giờ sáng và trở về nhà khi đã 19 giờ tối. Toàn bộ thời gian ấy đều phải dành để chăm sóc các cháu với các bữa ăn, vệ sinh và dạy dỗ. Vì vậy, thời gian dành cho bản thân và gia đình rất ít. Vất vả là thế nhưng thu nhập của các cô lại rất khiêm tốn. Song điều này cũng chưa thấm bằng việc còn rất nhiều người chưa xem trọng bậc học mầm non và xem cô giáo mầm non giống như là người trông giữ trẻ mà thôi.
Cô Phạm Thị Ngọc Tuyền - giáo viên trường mầm non Rạng Đông 7, quận 6 cho biết, dù phải đón nhận cái nhìn chưa đúng lắm về nghề của mình nhưng cô không buồn vì nhiệm vụ cao cả của cô cũng như tất cả các cô giáo ở bậc học mầm non là giúp phát triển trí tuệ và bước đầu hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ ở những năm đầu đời. Với suy nghĩ đó, trong suốt gần 15 năm gắn bó với nghề, cô đã cho ra đời nhiều sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng vào thực tế như: sáng kiến giúp trẻ lớp mầm 3 - 4 tuổi sớm thích nghi khi đến trường mầm non hay sáng kiến giúp trẻ 3 - 4 tuổi phát triển ngôn ngữ nói... Cô Tuyền chia sẻ: "Để thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục mầm non thì người giáo viên phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn của mình, phải tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, phải thật sự yêu nghề, mến trẻ, phải tâm huyết lắm mới có thể gắn bó lâu dài với nghề được".
Còn dưới góc nhìn của người làm công tác quản lý, cô Đặng Thị Phương Lan, Phó hiệu trưởng trường mầm non Sơn Ca 11, quận Phú Nhuận cho rằng, sự tâm huyết, tình yêu thương dành cho trẻ nhỏ đã giúp các cô có đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn trong nghề nghiệp, đặc biệt là những cô giáo đảm nhiệm việc chăm sóc trẻ hòa nhập. Trên thực tế , đảm nhiệm lớp có trẻ hòa nhập các cô không được hỗ trợ thêm một khoản chi phí nào. Cô Thủy cho biết thêm: "Đối với những bé hòa nhập thì các bé thường ít chịu tham gia các hoạt động cùng với các bạn trong lớp. Chính vì vậy mà cô giáo vừa phải tổ chức tốt cho trẻ trên lớp vừa phải bao quát bé hòa nhập ở mọi lúc mọi nơi, vì nếu lơ đễnh thì bé sẽ chạy ra khỏi lớp, hoặc làm đau các bạn trên lớp hay làm đau cho chính mình. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng, con họ không có vấn đề gì cả và không chịu đưa đi khám ở bệnh viện để có giấy xác nhận của bác sĩ".
Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Tiến Đạt - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố bày tỏ lòng tri ân với những đóng góp của đội ngũ giáo việc mầm non vào sự phát triển ngành giáo dục và đào tạo thành phố trong những năm qua. Việc tôn vinh cô giáo như mẹ hiền hôm nay sẽ phần nào trả lại sự công bằng cho các cô giáo mầm non và giúp cho xã hội có cách nhìn đúng hơn về sự hy sinh và những cống hiến của 14.000 cô giáo ngành học mầm non thành phố hiện nay. Ông Nguyễn Tiến Đạt nói: "Cô giáo mầm non chịu một áp lực rất nặng nề từ yêu cầu rất cao của xã hội và từ phụ huynh học sinh. Từ sự tôn vinh để cho chúng ta tin vào con đường mà mình đã chọn, để cho xã hội nhìn nhận về nghề mầm non một cách đúng đắng hơn, nhìn nhận của phụ huynh học sinh sẽ công bằng hơn".
Có thể nói, giáo viên mầm non là tổng hợp nhiều cái “sĩ” ở trên đời, đó là bác sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ, nhạc sĩ và còn là 1 chuyên gia tâm lý nữa. Bởi, giáo viên mầm non không chỉ biết múa hát, kể chuyện, đọc thơ... mà còn phải tự trang bị cho mình một khối kiến thức phong phú về tất cả những vấn đề liên quan đến công tác chăm sóc và nuôi dạy trẻ. Để trẻ phát triển toàn diện và nâng cao được chất lượng chăm sóc giáo dục thì cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình và xã hội. Trong đó, gia đình và nhà trường là yếu tố quan trọng, giữ vai trò quyết định. Vì vậy, xem trọng bậc học mầm non và có đánh giá đúng về người giáo viên mầm non sẽ giúp cho các cô vững tin hơn trong nghề nghiệp của mình.


