Công nghệ vũ trụ, vệ tinh của Việt Nam chậm 30-40 năm so với thế giới

(VOH) - Tại hội thảo khung pháp lý và các hiệp định hợp tác song phương, đa phương và đảm bảo nguồn nhân lực công nghệ vũ trụ ở Việt Nam được tổ chức vào sáng 14/9, tại trường ĐH Bình Dương, các chuyên gia cho biết, công nghệ vũ trụ, công nghệ vệ tinh của nước ta đi chậm khoảng 30-40 năm so với các nước trên thế giới.

Vệ tinh Vinasat 2 của Việt Nam (Ảnh: khoahoc.tv)

Tuy nhiên, nước ta là một trong 93 quốc gia có vệ tinh bắn lên vũ trụ. Hiện VN đang nghiên cứu 5 hiệp ước quốc tế về công nghệ vũ trụ để xây dựng khung pháp lý cho lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, xu hướng hiện nay công nghệ vụ trụ có thể mua hoặc nhận chuyển giao từ nước ngoài, nhưng nguồn nhân lực của VN chưa đủ trình độ để làm chủ công nghệ. Tính đến năm 2020, nước ta cần khoảng 2.000 lao động trình độ cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ không gian và các lĩnh vực liên quan.

Trường ĐH Quốc tế TPHCM cũng đã đề xuất xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư khoa học và kỹ thuật không gian với thời gian 4 năm. Số lượng đầu vào khoảng 100 sinh viên mỗi năm.