![]() |
| Sau 5 năm triển khai chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên, tổng nguồn vốn vay dành cho HSSV đạt gần 35.000 tỷ đồng. (ảnh: CAND) |
Thưa ông, với việc điều chỉnh mức vay vốn tín dụng học sinh, sinh viên (HSSV) lên 1,1 triệu đồng/tháng, tăng 100.000 đồng/tháng so với trước đây, có gây khó khăn gì cho ngân hàng trong việc huy động nguồn vốn cho vay hay không?
![]() |
| Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội VN (ảnh: vbsp) |
Ông Nguyễn Đức Hải:
Thật ra việc điều chỉnh mức cho vay đối với HSSV đã được các Bộ, ngành cũng
như Ngân hàng Chính sách Xã hội tính toán cân nhắc trước khi trình Thủ tướng
Chính phủ quyết định. Việc này đương nhiên làm tăng lượng vốn huy động để thực
hiện chương trình. Theo tính toán, khi điều chỉnh tăng mức cho vay, nguồn vốn
cần tăng thêm trong năm 2013 khoảng trên 600 tỷ đồng. Việc này Ngân hàng cũng đã
báo cáo các Bộ, ngành, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để có kế hoạch huy động
đáp ứng đủ nhu cầu người vay vốn. Một mặt tranh thủ những yếu tố thuận lợi của
thị trường thu hút các nhà đầu tư tiếp tục phát hành trái phiếu. Mặt khác, ngân
hàng cũng đã tăng cường phối hợp với các tổ chức xã hội, chính quyền các địa
phương đôn đốc người vay trả nợ, trả lãi các món vay đến hạn tạo lập nguồn vốn
cho vay quay vòng. Thực tế, với doanh số thu nợ phát sinh đều đặn trong 8 tháng
đầu năm 2013 khoảng 500 tỷ đồng/tháng cho thấy Ngân hàng chúng tôi có đầy đủ khả
năng đáp ứng nhu cầu của người vay khi điều chỉnh mức vay lên 1,1 triệu đồng/tháng.
Như vậy, để đảm bảo đủ nguồn vốn quay vòng như đã nói, hiện công tác thu hồi
nợ được thực hiện như thế nào, những trường hợp nợ khó đòi trong HSSV có phổ
biến hay không, thưa ông?
Ông Nguyễn Đức Hải: Sau 5 năm thực hiện chương trình, đến nay một lượng
lớn món vay đến hạn đã được ngân hàng chính sách xã hội phối hợp các tổ chức,
hội nhận dịch vụ ủy thác, các tổ tiết kiệm vay vốn tích cực đôn đốc người vay
trả nợ. Từ đầu năm đến nay, tổng doanh số thu nợ đạt gần 3.500 tỷ đồng, từ nay
đến cuối năm chúng tôi cũng dự tính thu mỗi tháng 500 tỷ đồng. Với tổng doanh số
thu nợ trong năm khoảng 6.000 tỷ đồng, dự tính doanh số cho vay trong năm khoảng
5.000 - 5.500 tỷ đồng, với số vốn thu hồi thì đủ khả năng đáp ứng cho những đối
tượng vay mới cũng như tiếp tục giải ngân cho những hợp đồng đã ký trước đó. Với
những con số như trên cho thấy nguồn vốn vay cho HSSV đang được quay vòng rất
tốt. Những SV vay vốn sau khi tốt nghiệp có việc làm, có thu nhập đã bắt đầu
thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Qua chương trình này, chúng tôi đánh giá ý thức trả
nợ của các hộ gia đình rất tốt. Những trường hợp nợ khó đòi không phải là không
có, nhưng chỉ là thiểu số không phải phổ biến. Cụ thể, nợ quá hạn của chương
trình chỉ ở mức 0,4%.
Thưa ông, mặc dù đã nâng mức vay, thế nhưng theo ông mức 1,1 triệu đồng/tháng
có đủ để trang trải trong tình hình vật giá đều tăng cao như hiện nay?
Ông Nguyễn Đức Hải: Thật ra mục tiêu của chương trình tín dụng HSSV cũng
chỉ mang tính chất hỗ trợ, nhằm góp phần giúp HSSV trang trải một phần chi phí
học tập và sinh hoạt. Vì vậy, dù đã nâng mức vay 1,1 triệu đồng/tháng cũng chưa
thể đủ, đặc biệt là trong điều kiện khó khăn, giá cả thị trường liên tục tăng
cao. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn chung, việc nâng mức cho vay đã là một
sự cố gắng đáng được ghi nhận, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Quốc hội
cũng như Chính phủ đối với sự nghiệp giáo dục.
Mức vay trên được áp dụng từ ngày 01/08/2013 đối với các khoản vay mới. Như
vậy, đối với HSSV đang vay trong quá trình dở dang, nếu có nhu cầu vay theo mức
mới sẽ được giải quyết như thế nào, thưa ông?
Ông Nguyễn Đức Hải: Đối với HSSV đang trong quá trình vay vốn dở dang,
nếu có nhu cầu vay theo mức mới, chúng tôi sẽ giải quyết cho vay theo mức mới là
1,1 triệu đồng/tháng đối với các khoản giải ngân từ 01/08.
Thưa ông, theo quy định, đối tượng được vay vốn là HSSV hộ nghèo, gia đình
gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai; đối tượng mồ côi…Vậy,
những đối tượng cận nghèo, hoặc hộ gia đình có 2 con đi học có được sự hỗ trợ gì
từ chương trình tín dụng HSSV?
Ông Nguyễn Đức Hải: Thật ra đối với hộ cận nghèo, ngay từ khi triển khai
quyết định 157 của Thủ tướng Chính phủ cũng được vay vốn từ chương trình này như
hộ nghèo. Còn đối với gia đình có 2 con đi học, tức là không nằm trong đối tượng
quy định hiện hành chưa được thụ hưởng từ chương trình này. Vấn đề này cũng được
cử tri nhiều địa phương có kiến nghị, tuy nhiên trong điều kiện khả năng tài
chính của Nhà nước có hạn, tạm thời mới chỉ hỗ trợ những đối tượng khó khăn hơn.
Thưa ông, với mục tiêu “không để HSSV khó khăn nào phải bỏ học vì không có
tiền đóng học phí”, chương trình tín dụng HSSV đã được triển khai hơn 5 năm qua,
xin ông cho biết hiện tổng vốn vay dành cho HSSV tính đến thời điểm này?
Ông Nguyễn Đức Hải: Sau 5 năm triển khai chương trình này, tổng nguồn vốn
vay dành cho HSSV đạt gần 35.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp
là 6.530 tỷ đồng, còn lại do ngân hàng chính sách huy động trên thị trường, chủ
yếu qua kênh phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, cũng như nhận vốn do
các tổ chức tín dụng nhà nước, tổ chức tín dụng cổ phần do nhà nước nắm giữ cổ
phần chi phối, gửi tiền theo Nghị định 78 của Chính phủ.
Đến thời điểm này, ngân hàng đã chuẩn bị nguồn vốn vay cho HSSV ra sao, thưa
ông?
Ông Nguyễn Đức Hải: Cho đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định ngân hàng
đã chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để sẵn sàng giải ngân cho HSSV ngay trong những
ngày đầu năm học mới. Vấn đề ở chỗ HSSV, các hộ gia đình cần chủ động khẩn
trương hoàn thiện các hồ sơ, giấy tờ theo quy định và liên hệ chặt chẽ với tổ
tiết kiệm vay vốn cũng như các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn để giúp
ngân hàng sớm giải ngân cho các hộ gia đình.
Xin cám ơn ông.


