Thủ tướng Mette Frederiksen không nêu rõ mạng xã hội nào sẽ bị cấm, cũng như cách thức thực hiện trên thực tế khi bà công bố sáng kiến này trong bài phát biểu trước quốc hội tại lễ khai mạc kỳ họp mùa thu.
Dự luật này, hiện vẫn chưa rõ thời điểm áp dụng, sẽ cho phép cha mẹ cho phép con mình sử dụng mạng xã hội từ năm 13 tuổi.
Bà Frederiksen cho biết: "Điện thoại di động và mạng xã hội đang cướp đi tuổi thơ của trẻ em chúng ta", đồng thời lập luận rằng 60% trẻ em trai Đan Mạch từ 11 đến 19 tuổi thích ở nhà hơn là dành thời gian cho bạn bè.
Úc là quốc gia đi đầu trong các nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn tác hại của Internet đối với giới trẻ.
Vào cuối năm 2024, quốc hội nước này đã thông qua lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi, mặc dù vẫn chưa có thông tin chi tiết về cách thức thực thi biện pháp này.
Các nền tảng như Facebook, Snapchat, TikTok và YouTube nằm trong phạm vi lệnh cấm của Úc.
Vào tháng 6, Hy Lạp đã đề xuất thiết lập "độ tuổi trưởng thành kỹ thuật số" trên toàn Liên minh châu Âu gồm 27 quốc gia, nghĩa là trẻ em sẽ không thể truy cập mạng xã hội nếu không có sự đồng ý của cha mẹ.


