Đề Sử phát huy tính suy luận và bao quát của người học

(VOH) - Sáng nay 4/7, các thí sinh bước vào ngày thi cuối của kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Ghi nhận tại các điểm thi, số phụ huynh ngồi chờ giảm hẳn do số lượng thí sinh đăng ký thi 2 môn Lịch Sử và Sinh học không nhiều như các môn thi khác. Nhiều cụm thi, số điểm thi đã giảm đáng kể. Cụ thể, cụm thi do trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn chủ trì giảm từ 15 điểm xuống chỉ còn 3 điểm thi trong ngày thi hôm nay.

Thí sinh trao đổi về bài thi môn Sử tại cổng trường Đại học Bách khoa. Ảnh: Tuyết Nhung

Theo các thí sinh, đề thi môn Lịch sử năm nay không hẳn khó hay dễ mà đòi hỏi khả năng liên hệ thực tiễn cao. Đề thi không quá nặng vào việc thuộc lòng các dữ kiện lịch sử. Trong đó, chỉ câu đầu tiên yêu cầu thí sinh phải thuộc thông tin, 3 câu còn lại, các em phải liên hệ kiến thức thực tiễn cũng như yêu cầu khả năng phân tích tổng hợp.

Thí sinh Trần Quang Quốc Đạt, học sinh trường THPT Marie Curie, cho biết: “Em nghĩ đề thi năm nay chống điểm liệt nhưng khó đạt điểm cao. Theo em làm khoảng được 60 đến 70%".

Tại cụm thi do trường ĐH Sài Gòn tổ chức cho một số thí sinh tự do và 2.000 học sinh của tỉnh Long An, nhiều bạn ra sớm trước khi hết giờ làm bài khoảng 30 phút. Trao đổi với phóng viên, các em cho biết, đề thi lịch sử tương đối khó.

Trần Lê Quỳnh Như, thí sinh trường THPT Cần Giuộc, Long An, cho biết, nguyện vọng vào ngành Báo chí hoặc Luật. Chính vì vậy, em chọn khối C với các môn văn, sử, địa. 

Tuy nhiên, với đề sử năm nay, em ước chừng chỉ làm được khoảng 60%. Trong khi, trung bình điểm xét tuyển của ngành báo chí ở ĐH KHXH&NV mấy năm qua khoảng 7 điểm cho mỗi môn. Quỳnh Như nói: “Câu hỏi lịch sử năm nay mang tính suy luận nhiều nhưng em cơ bản làm được. Riêng câu cuối, nêu suy nghĩ của em về tính đoàn kết dân tộc trong thanh niên hơi khó. Chắc ăn chỉ được 50 - 60%”.

Nhiều thí sinh cho rằng câu hỏi về chính sách đại đoàn kết dân tộc khá hay, mang tính thực tiễn cao, đòi hỏi thí sinh phải biết vận dụng kỹ năng và kiến thức thực tế. Tuy nhiên, đây cũng là câu gây nhiều bối rối và phân hoá bài làm các thí sinh. 

Đánh giá đề thi năm nay, cô Bùi My Thúy, giáo viên bộ môn Lịch sử, trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh cho rằng đề thi thể hiện sự đổi mới của Bộ GD- ĐT vì không đòi hỏi các em thuộc quá nhiều sự kiện, ngày tháng, mà phải có sự hiểu biết bao quát. Phổ điểm môn Sử sẽ nằm trong khoảng từ 5 đến 6 điểm, mức độ phân hoá đề cao. Cô Thúy đánh giá: “Duy nhất chỉ câu sử thế giới là yêu cầu các em học thuộc. Còn những phần sử Việt Nam thì cơ bản các em phải học và hiểu chắc thì mới làm bài tốt. Đề bám sát suy nghĩ, quá trình cập nhật thông tin mới của các em hiện nay. Đó là điều đáng mừng để các em yêu thích và chọn môn Lịch sử để xét tốt nghiệp hoặc đại học”.

Chiều cùng ngày, các em bước vào môn thi Sinh học với hình thức trắc nghiệm. 

Các thí sinh cho rằng đề thi môn Sinh học khá dài, trong đó 30 câu đầu khá dễ chịu, 20 câu sau thí sinh phải tư duy nhiều mới có thể làm tốt. Thí sinh Trần Thanh Thiên Tú, trường Trương Vĩnh Ký, quận Tân Bình cho biết cho biết làm tốt khoảng 80% bài thi. Tú nói: “Đề cũng dễ, khoảng 30 câu đầu thì dễ, từ câu 31 trở đi thì có các câu phân loại. Đề thi nằm phần lớn trong chương trình lớp 12, có nhiều câu thử thách thí sinh, gắn liền với kiến thức thực tiễn”.

Thống kê nhanh của Bộ GD-ĐT, trong buổi thi sáng nay, 126.000 thí sinh dự thi môn lịch sử, đạt tỷ lệ trên 96%. Cũng trong môn thi này, ghi nhận 71 thí sinh bị đình chỉ thi, 5 trường hợp bị khiển trách và 5 trường hợp bị cảnh cáo.