ĐHQG TPHCM chủ trì 4 cụm thi với hơn 51.000 thí sinh

(VOH) - Sáng nay 05/4, ĐHQG TPHCM tổ chức họp về phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2016.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (Ảnh: Lan Hương)

Năm nay, ĐHQG TPHCM chủ trì 4 cụm thi với hơn 51.000 thí sinh, chưa tính thí sinh tự do. Cụ thể, có 3 cụm thi do ĐHQG TPHCM chủ trì tại TP gồm các trường: ĐH Bách Khoa, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn. ĐH Kinh tế - Luật chủ trì cụm thi tại Bình Dương.

Dự kiến, sẽ thành lập Trung tâm in sao đề thi cho 4 cụm thi trong ĐHQG và các cụm thi bên ngoài là ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Kinh tế, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Tài chính Marketing TP với tổng số lượng thí sinh khoảng 90.000 – 100.000, gấp đôi số lượng in sao năm 2015.

Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG TP, dự kiến không thành lập Ban chỉ đạo thi. Tuy nhiên, theo ý kiến của các trường thành viên sẽ thành lập Ban chỉ đạo làm nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ các cụm thi.

TS Nguyễn Đức Nghĩa cũng lưu ý các cụm thi, việc thành lập các điểm thi nên tập trung ở những địa điểm thuận lợi nhất cho thí sinh.