![]() |
| Việc di dời các trường đại học ra ngoại thành sẽ góp phần làm giảm tình trạng ách tắc giao thông trong nội thành. |
Vừa qua, Bộ GD-ĐT đã trình Chính phủ dự thảo tiêu chí di dời các trường ĐH, dự kiến có 36 trường ĐH ở Hà Nội và TPHCM đủ điều kiện di dời khỏi nội thành. Riêng tại TPHCM dự kiến có 17 trường di dời toàn bộ và 13 trường di dời một phần, với số sinh viên cần di dời khoảng 170 ngàn sinh viên. Đồng tình với chủ trương di dời các trường ĐH ra ngoại thành là cần thiết, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, vừa mong muốn được giao đất ở ngoại thành nhưng nhiều trường vẫn có ý định giữ lại một phần đất trong nội thành, để thuận tiện việc liên hệ, đào tạo sau ĐH và hợp tác quốc tế.
Nhiều trường ĐH tại TPHCM có truyền thống từ rất lâu đời như: ĐH Y Dược, ĐH Bách Khoa, ĐH KHTN…đó là những dấu ấn về lịch sử, văn hóa, chứng kiến bao thăng trầm đổi thay của TP này. PGS.TS Võ Văn Sen, hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tự hào kể, trường có lịch sử hơn nửa thế kỷ và gắn với nhiều dấu ấn lịch sử như: phong trào văn khoa, học sinh sinh viên…Trong tương lai, TP sẽ trở thành một trung tâm về văn hóa, công nghệ, y tế, các dịch vụ cao cấp…và không thể không kể đến lĩnh vực giáo dục, nhất là giáo dục ĐH. Đây cũng là địa điểm thu hút sinh viên quốc tế đến tham gia học tập, giao lưu văn hóa…đơn cử hiện nay có khoảng 300 sinh viên quốc tế theo học dài hạn và hơn 1.000 học tập ngắn hạn. Do đó, chúng ta nên giữ lại những địa điểm này để phục vụ công tác giao dịch quốc tế của trường. PGS.TS Võ Văn Sen nêu ý kiến:
Tương tự, nhiều trường ĐH, CĐ vẫn có ý định giữ lại cơ sở hiện tại và xem việc mở rộng ra ngoại thành là cơ sở thứ 2. Về vấn đề này, PGS.TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM cho rằng một thành phố không thể chỉ có cao ốc, chung cư, phải cần có cả các trường đại học. Hơn nữa nếu các trường được phép đổi đất trường học lấy mặt bằng xây dựng nhà ở thì thu được nhiều kinh phí nhưng rất dễ gây nên phức tạp về giao thông và các hệ lụy khác.
Theo quy hoạch, sẽ có 3 khu ĐH tập trung. Khu ĐH phía Tây Bắc TP với tổng diện tích hơn 600 ha, bố trí một số trường như: ĐH Sư Phạm, ĐH Y Dược, ĐH Mở…và Đô thị ĐH quốc tế VIUT. Ở phía nam, trên địa bàn quận 7, Bình Chánh và Nhà bè sẽ có các trường như: ĐH Sài Gòn, ĐH Tôn Đức Thắng….Còn ở phía Đông Bắc TP (quận 9, Thủ Đức, 1 phần Bình Dương) ngoài ĐHQG TPHCM hiện có, dự kiến bố trí cho các trường ĐH Luật, Kinh Tế, CĐ Nguyễn Tất Thành, CĐ Tài chính Hải quan….Song song đó, một trong những vấn đề bất cập hiện nay đối với các trường là thiếu nguồn vốn để đầu tư xây dựng. Nhiều trường có nguyện vọng được vay vốn kích cầu theo cơ chế đặc thù với mức tối đa 300 tỷ đồng/trường để đầu tư xây dựng cơ sở mới. Ông Giang Văn Kịp, Hiệu trưởng trường CĐ Tài chính hải quan bày tỏ:
Bên cạnh đó, cho phép các trường công lập được hoán đổi cơ sở vật chất và mặt bằng trong nội thành để có vốn đầu tư xây dựng cơ sở mới. Trường CĐ Kinh tế đối ngoại sẵn sàng di dời toàn bộ trường để đấu giá đất lấy kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng mới ở khu đất rộng 20 ha ở Nhơn Đức (Nhà Bè) thực hiện hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao: nhà đầu tư sẽ ứng vốn để xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ cơ sở vật chất ở khu đại học tập trung theo quy hoạch và yêu cầu của từng trường. Sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư được mua chỉ định mặt bằng cũ của các trường theo giá thỏa thuận để khai thác thu hồi vốn. Tuy nhiên, trường hợp trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao TP.HCM được Bộ GD-ĐT và Bộ Tài chính đồng ý cho chuyển nhượng khu đất ở trung tâm quận 5 bằng cách đấu giá và di dời sang quận 9. Thế nhưng 3 năm nay khu đất này vẫn chưa bán được do không đạt được giá như mong muốn. Không bán được đất ở trung tâm, các trường không có nguồn vốn để xây mới ở ngoại thành. Lại rơi vào vòng lẩn quẩn: thiếu vốn dẫn đến không có đất xây trường.
Trao đổi với chúng tôi, GS.TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, việc các trường mong muốn giữ lại cơ sở ở nội thành là nguyện vọng chính đáng, các trường cũng cần cơ sở bên trong để thực hiện giao dịch, hợp tác quốc tế, đào tạo những chương trình chất lượng cao, đào tạo sau ĐH….Về kế hoạch di dời cụ thể của các trường ĐH, CĐ ra ngoại thành trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho hay:
Hiện tại Bộ GD-ĐT và Bộ Xây dựng đang bàn bạc để đi đến thống nhất các tiêu chí di dời. Do ý kiến của hai Bộ này khác nhau nên Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu hai Bộ phải thống nhất với nhau , sau đó mới bàn danh sách các trường di dời. Trong các tiêu chí này, không phải tất cả các trường di dời toàn bộ, sẽ dựa trên tiêu chí xác định trường nào di dời hoàn toàn, trường nào ở lại và trường nào di dời một phần.


