Gian nan bậc học mầm non

(VOH) - Khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu giáo viên bậc học mầm non là những vấn đề trọng tâm được nêu lên tại buổi làm việc của Đoàn Đại biểu HĐND TP do bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP làm trưởng đoàn với Sở GD-ĐT TP sáng 15/10.
Ảnh minh họa.

Theo Sở GD-ĐT TP, hiện toàn TP vẫn còn 13 phường, xã chưa có trường mầm non công lập, khu vực các KCX-KCN vẫn chưa xây được trường mầm non… nên phụ huynh phải gửi con vào các nhóm trẻ tư thục không đảm bảo chất lượng. Sĩ số lớp học sinh/lớp còn cao: nội thành từ 50 - 55 trẻ/lớp, ngoại thành: 40 - 45 trẻ/lớp trong khi quy định của Bộ GD&ĐT chỉ từ 25-30 trẻ/lớp. Ngoài ra, nhiều trường cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu sân chơi, có nhiều điểm lẻ (đa số là nhà dân cải tạo thành lớp học) nhưng vẫn phải sử dụng.

Các cán bộ quản lí cũng cho rằng do cơ sở vật chất còn khó khăn nhưng các khoản thu theo quy định, ngân sách cấp không đáp ứng được nhu cầu hoạt động của trường nên các trường mầm non còn phải phụ thuộc vào sự vận động phụ huynh hỗ trợ. Hiện TP còn thiếu 783 giáo viên mầm non, các trường phải hợp đồng với bảo mẫu để làm việc thế giáo viên, cũng trong năm học vừa qua đã có 442 cán bộ quản lí, giáo viên mầm non nghỉ việc.

Không chỉ thiếu giáo viên, trường mầm non còn thiếu trầm trọng lực lượng chuyên trách y tế học đường: chỉ có 20% các trường có cán bộ y tế trình độ trung cấp vì đa số cán bộ y tế trình độ trung cấp đều chọn làm việc tại các cơ sở y tế với mức lương cao hơn. Ngoài ra, các trường còn rất khó tuyển và giữ chân đội ngũ bảo mẫu, cấp dưỡng do không có định biên chức danh này trong trường học nên mức lương chì từ 1,2-1,4 triệu đồng/ tháng.

Trước những khó khăn của ngành giáo dục mầm non, Sở GD- ĐT TP kiến nghị HĐND, UBND TP thông qua đề án mức thu học phí mới để nâng cao chất lượng giáo dục và chăm lo đội ngũ. Do thực tế mức thu hiện nay áp dụng từ năm 1996 đã lạc hậu. Ngoài ra, Sở kiến nghị TP đẩy mạnh xây trường ở những vùng đông dân cư, tạo cơ chế thí điểm xây dựng trường mầm non cung ứng dịch vụ chất lượng cao, theo đó nhà nước sẽ không cấp ngân sách cho các trường chất lượng cao để điều tiết cho những trường khó khăn hơn. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP cho biết:

 

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP cho biết: quan điểm của TP là hỗ trợ tối đa cho giáo dục, đề nghị Sở GD-ĐT tính toán cụ thể số lượng trẻ em cần được hỗ trợ về mức tiền ăn, tiền cơ sở vật chất cũng như chính sách chính sách hỗ trợ về thu nhập cho GV để TP có những giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho ngành học này.