Hàn Quốc viện trợ cho VN nghiên cứu khả thi giao thông xe buýt nhanh

(VOH) - Sáng 3/6, Phân viện khí tượng thuỷ văn và môi trường Phía Nam đã ký kết với cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc Koica triển khai dự án nghiên cứu khả thi giao thông xe buýt nhanh tại Việt Nam.

Tổng giá trị của dự án khoảng 2 triệu USD, thực hiện trong vòng 2 năm. Theo ông Lee Wook Heon, Trưởng đại diện thường trú của Koica tại Việt nam thì dự án này sẽ góp phần giúp TPHCM có thêm giải pháp giải quyết tình hình giao thông công cộng đồng thời ứng phó với biến đổi khí hậu. Cụ thể là việc giảm được xe gắn máy chuyển sang sử dụng xe buýt sẽ làm cho môi trường đỡ ô nhiễm, trái đất bớt nóng hơn./.

Thanh Xuân