Bước vào năm học 2011-2012, TP đưa vào sử dụng 1.095 phòng học mới. Tuy nhiên, do áp lực gia tăng dân số cơ học cộng với trong năm 2011, TP cùng cả nước thực hiện Nghị quyết 11 của chính phủ về tiết kiệm chi, cắt giảm chi tiêu công. Do đó, nhiều trường học khởi công mới bị ngưng cấp vốn nên trong năm học này, TP chỉ đảm bảo đủ chỗ học cho HS, còn việc giải quyết tình trạng quá tải, giảm sỉ số học sinh/lớp, tăng số trường học 2 buổi/ngày ở nhiều quận huyện khó đảm bảo. Đơn cử như Q. Gò Vấp còn thiếu đến 484 phòng học, sỉ số học sinh/lớp lên đến hơn 48 học sinh, còn 3 phường vẫn trắng trường mầm non công lập. Tuy nhiên, 6 dự án xây trường được TP ghi vốn trong năm 2010 lại không được tiếp tục bố trí vốn trong năm 2011, gây khó khăn trong việc giải quyết tình trạng quá tải trường lớp trên địa bàn quận trong các năm tiếp theo. Ông Đặng Thanh Tuấn, Trưởng phòng GD - ĐT Q. Gò Vấp cho biết: “Nếu năm nay chúng ta không xây thì năm sau chúng ta sẽ không có trường học mới. Ở Gò Vấp, việc tăng dân số nhanh như thế mà với tốc độ xây dựng chậm như thế này thì các năm học tới sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch tuyển sinh ở địa phương”.
![]() |
| Áp lực học sinh tăng dẫn đến thiếu trường lớp nên nhiều trường đành “hy sinh”
chuẩn. Ảnh minh họa. |
Tương tự, Q.7 còn 1 phường, Q.10 cũng còn 2 phường chưa có trường tiểu học đang thấp thỏm chờ đợi vốn để khởi công sớm. Còn tại huyện Bình Chánh, với tốc độ gia tăng dân số mỗi năm hơn 30.000 dân, trong khi các quận huyện khác chỉ phải giải quyết căng thẳng chỗ học đối với lớp 1 thì Bình Chánh đã đối mặt với áp lực đầu cấp phổ thông. Nếu hai trường THPT không được ghi vốn để khởi công trong năm nay thì chắc chắn trong năm học 2012-2013 sẽ thiếu phòng học nghiêm trọng. Tại Q.6, sĩ số trẻ mầm non đã là 46 trẻ/lớp, còn mạng lưới trường mầm non công lập chỉ đủ đáp ứng khoảng 91% trẻ 5 tuổi, số còn lại phải học ở các trường tư thục (trong đó một số đơn vị chất lượng còn thấp). Trong khi đó, mặt bằng xây trường lại chưa được thu hồi về cho phường 8 là nơi chưa có trường mầm non công lập.
Ngoài vấn đề thiếu nguồn vốn - trường chậm tiến độ thì tình trạng đầu năm học mới chưa đủ GV vẫn là điệp khúc lặp lại trong năm học này. TP vẫn còn thiếu GV so với định biên của Bộ GD-ĐT. Tại các quận huyện ngoại thành, vùng ven như Gò Vấp, Bình Chánh, Q.8…, tình trạng thiếu GV khá căng thẳng. Q.Gò Vấp còn thiếu trên 1.000 người so với định biên, Q.6 phải sử dụng bảo mẫu thay GV chăm sóc sóc cháu… Nguyên nhân được nêu ra là do chế độ chính sách chưa thu hút và giữ chân nhân lực theo ngành sư phạm, thời gian sinh viên sư phạm ra trường chưa hợp lí…
Trước vấn đề khó khăn về nguồn vốn xây trường ở các trường địa bàn quận huyện, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết: “Những dự án không bố trí khởi công mới theo Nghị quyết 11 thì chủ tịch cũng quyết định là ghi vốn chuẩn bị dự án và chuẩn bị đầu tư để khi có điều kiện của ghi vốn đợt 3 hoặc bố trí ngân sách 2012 sẽ tiếp tục triển khai, vì nếu không tiếp tục triển khai xây dựng trường lớp thì năm học 2012 - 2013 sẽ tiếp tục quá tải”
Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND Tp Hứa Ngọc Thuận cũng mong muốn ngành GD nỗ lực cùng TP hoàn thành thắng lợi nghị quyết kinh tế xã hội của Đại hội đảng bộ TP lần IX, trong đó có chương trình đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong năm học này, TP giao nhiệm vụ trọng tâm cho ngành giáo dục là hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, nhân rộng mô hình trường tiên tiến hiện đại, triển khai đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và TCCN. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP đề nghị ngành GD TP rà soát chế độ của GV để kiến nghị mức phụ cấp phù hợp (lưu ý phụ cấp chi tiết tùy điều kiện đặc thù từng địa phương), nâng cao chất lượng giáo dục để tương xứng với sự chăm lo của chính quyền các cấp và toàn xã hội.


