Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Tỉnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hội thảo nhằm thảo luận về các biện pháp quản lý, phát triển rừng ngập mặn và bảo vệ bờ biển ở tỉnh Sóc Trăng, từ đó rút ra những kinh nghiệm trong quản lý vùng bờ biển ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, đời sống nhân dân trong vùng: "Mặc dù Việt Nam được đánh giá là có nguồn tài nguyên dồi dào nhưng trải qua quá trình phát triển kinh tế - xã hội cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hiện tượng suy thoái rừng, thiếu nước và thiên tai nước xảy ra trên diện rộng và ngày càng khốc liệt. Nhận thức sâu sắc những vấn đề trên, Chính Phủ Việt Nam đã rất nỗ lực để đầu tư cho phát triển, tái tạo rừng và cơ sở hạ tầng thủy lợi. Nhưng việc đầu tư để phát triển rừng và hệ thống thủy lợi của Việt Nam cần nhiều thời gian. Trước mắt giải pháp hiệu quả nhất hiện nay là tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật để đảm bảo hiệu suất đầu tư cao, giải quyết tốt các yêu cầu cấp thiết phục vụ dân sinh, kinh tế."
Nhiều ý kiến chia sẻ tại hội thảo cho thấy, không chỉ trồng mới rừng mà việc bảo vệ rừng ngập mặn có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ bờ biển, hạn chế xâm thực của biển vào đất liền. Trong đó, việc bảo vệ rừng ngập mặn rất cần có nhận thức đúng đắn và sự tham gia tích cực của nhân dân địa phương mới có thể sử dụng cân bằng và bền vững các nguồn tài nguyên này.


