
Ảnh minh họa: K.Huân
Tuy nhiên, khác với mọi năm, năm nay ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chỉ có tác dụng đối với các trường dùng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. Nhìn chung, kết quả thi của thí sinh khá tốt nên ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm nay sẽ nhích lên hơn mọi năm. Từ đó, có thể dự báo điểm chuẩn vào các trường ĐH năm nay cũng sẽ tăng hơn năm ngoái. Theo phổ điểm kết quả thi THPT Quốc gia mà Bộ công bố, cho thấy phổ điểm năm nay không quá dốc mà phân bố khá đều nên có sự phân khúc nguồn tuyển rất rõ ràng. Điểm 5, 6 nhiều nhưng điểm 9, 10 ít hơn, điểm phân bố rất đều tạo nên thuận lợi cho các trường ĐH-CĐ trong tuyển sinh. Sau khi có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, các trường sẽ căn cứ vào mức “điểm sàn” mà Bộ công bố sẽ có điểm chuẩn cụ thể cho trường mình.
