Tranh chấp biển Đông phải giải quyết hòa bình, theo luật pháp quốc tế

(VOH) - Sáng 25/7, Trung tâm nghiên cứu Quốc tế - trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM tổ chức tọa đàm “Tranh chấp biển Đông từ góc độ nghiên cứu khoa học”.

Tại tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng – Phó Giám Đốc Học viện Ngoại Giao, Viện trưởng Viện nghiên cứu Biển Đông đã trình bày về góc độ đa ngành của việc nghiên cứu biển Đông, bao gồm những ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế, quân sự..của các bên liên quan. Qua đó, thấy rằng tranh chấp biển Đông là vấn đề phức tạp trong quan hệ quốc tế, rất cần sự phối hợp liên ngành để hỗ trợ cho mặt trận ngoại giao.

Hoạt động bồi lấp, xây dựng bất hợp pháp của Trung Quốc trên đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam - Ảnh: EPA/SCMP.

Các diễn giả tham dự tọa đàm đã trao đổi về vai trò của tòa án quốc tế trong các tranh chấp trên biển Đông, làm rõ những định nghĩa liên quan, đồng thời chia sẻ các công trình nghiên cứu mới nhất về biển Đông.

Ý kiến chung tại tọa đàm một lần nữa khẳng định, những tranh chấp trên biển Đông cần được giải quyết 1 cách hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982.