Hôm nay 4/7: Thí sinh dự thi 2 môn cuối

(VOH) - Sáng nay, 4/7, là ngày thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia 2015 với môn Lịch sử và Sinh học.

Buổi sáng, thí sinh dự thi môn Lịch sử, thời gian làm bài 180 phút. Buổi chiều, thí sinh dự thi môn Sinh học thời gian 90 phút.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng của các thí sinh. Ảnh: Lan Hương

Đây cũng là 2 môn thi có số thí sinh dự thi thấp nhất so với 8 môn thi. Cụ thể, môn Sinh học trên cả nước có 283.000 thí sinh đăng ký dự thi. Môn Lịch sử chỉ có 153.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Riêng các cụm thi tại TPHCM, tổng số thí sinh dự thi môn Lịch sử tại 8 cụm chỉ khoảng 18.000 thí sinh. Ít nhất là tại cụm trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật TPHCM chỉ có xấp xỉ 1.500 thí sinh đăng ký, kế đến là cụm trường ĐH Sài Gòn khoảng 1.800 thí sinh, các cụm còn lại số thí sinh đăng ký môn này cũng chưa đến 3.000.

Còn đối với môn Sinh, có hơn 45.000 thí sinh đăng ký dự thi. Thấp nhất là tại cụm trường ĐH Sư Phạm kỹ thuật TPHCM chưa đến 3.800 thí sinh, nhiều nhất là cụm trường ĐH Sư Phạm với 12.000 thí sinh.

Như vậy, tương tự như hai môn Địa lý và Hóa học, dự kiến sẽ có nhiều điểm thi vắng hoặc không có thí sinh, hoặc sẽ có trường hợp dồn phòng thí sinh tại một điểm thi.

# Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, ngày 3/7, ở môn thi Địa, cả nước có hơn 387.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh đến dự thi là 382.000 thí sinh, đạt tỷ lệ hơn 98%. Tổng cộng có 168 thí sinh bị kỷ luật, trong đó khiển trách: 11; cảnh cáo: 7 và đình chỉ 150 thí sinh. Môn Hóa có hơn 450.000 thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ 98%. Có 20 thí sinh bị kỷ luật, trong đó khiển trách 3 thí sinh và đình chỉ 17 trường hợp.