Theo Boston Dynamics được Hyundai hậu thuẫn và Viện nghiên cứu Toyota, hai bên đã quyết định hợp tác để đẩy nhanh quá trình phát triển robot hình người đa năng sử dụng robot Atlas hai chân của Boston Dynamics và các mô hình hành vi lớn (LBM) của Toyota.
Các công ty cho biết, dự án chung được thiết kế để tận dụng thế mạnh và chuyên môn của mỗi đối tác.
Khả năng vật lý của robot Atlas, kết hợp với khả năng lập trình lệnh và điều khiển từ xa nhiều hành vi thao tác bằng hai tay toàn thân, sẽ cho phép các nhóm nghiên cứu triển khai robot trong nhiều nhiệm vụ khác nhau và thu thập dữ liệu về hiệu suất của robot.
Dữ liệu này sẽ được sử dụng để hỗ trợ đào tạo LBM tiên tiến, sử dụng phần cứng nghiêm ngặt và đánh giá mô phỏng để chứng minh rằng các mô hình lớn được đào tạo trước có thể giúp tiếp thu nhanh chóng các kỹ năng mới mạnh mẽ, khéo léo và toàn thân.
Gill Pratt, nhà khoa học trưởng của Toyota và Giám đốc điều hành của Viện nghiên cứu Toyota cho biết: “Những tiến bộ gần đây trong AI và máy học có tiềm năng to lớn trong việc thúc đẩy trí thông minh vật lý.
Cơ hội triển khai công nghệ AI tiên tiến (của Viện nghiên cứu Toyota) trên phần cứng của Boston Dynamics là bước ngoặt đối với mỗi tổ chức của chúng tôi khi chúng tôi nỗ lực nâng cao năng lực của con người và cải thiện chất lượng cuộc sống”.
Hai công ty cho biết, nhóm chung cũng sẽ tiến hành nghiên cứu để trả lời các câu hỏi đào tạo cơ bản cho robot hình người, bao gồm khả năng của các mô hình nghiên cứu nhằm tận dụng cảm biến toàn thân và hiểu biết về tương tác và sự an toàn giữa người và robot, cũng như các trường hợp đảm bảo để hỗ trợ các khả năng mới này.
Yoo Ji-woong, nhà phân tích tại DAOL Investment & Securities cho biết, sự hợp tác giữa Hyundai Motor và Toyota sẽ làm nổi bật sự hợp tác giữa các nhà sản xuất ô tô số 1 và số 3 thế giới bên ngoài Trung Quốc.
Hyundai Motor đã tập trung vào các doanh nghiệp hydro và họ sẽ có thể cùng phát triển các doanh nghiệp như vậy với Toyota.


