Kết thúc nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ năm 2014: Thí sinh chọn trường vừa sức

(VOH) - Ngay 17/4, hạn cuối thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ năm 2014 theo tuyến Sở GD-ĐT. Ghi nhận tình hình nộp hồ sơ tại một số trường THPT cho thấy, thí sinh năm nay đã được tư vấn hướng nghiệp kỹ lưỡng nên việc lựa chọn ngành thi, trường thi có sự cân nhắc, phù hợp với năng lực của mình.

Theo nhìn nhận của các trường, nhờ các công tác tư vấn hướng nghiệp nên năm nay có nhiều chuyển biến tích cực ảnh hưởng đến việc nộp hồ sơ của các em. Với tiêu chí chọn ngành phù hợp với năng lực và sở thích, xác định chọn ngành sau đó mới chọn trường nên các trường tốp giữa được học sinh đăng ký nhiều nhất.

Trường THPT Nhân Việt nhận khoảng 180 hồ sơ, tập trung vào các trường như: ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Bách Khoa. Tại trường THPT Marie Curie, học sinh nộp chủ yếu vào các trường: ĐH Sài Gòn, Tài chính Marketing, Tôn Đức Thắng.

Điểm mới là các em dự thi sư phạm nhiều hơn năm ngoái như: giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học… Bà Nguyễn Thị Phượng, giáo viên hướng nghiệp trường THPT Gia Định cho hay, nhờ công tác tư vấn hướng nghiệp cộng với kết quả trúng tuyển đại học của học sinh năm ngoái nên học sinh lớp 12 năm nay có những lựa chọn đúng đắn.

Trong số hơn 2.000 hồ sơ trên tổng số 1.000 học sinh của trường, chủ yếu các em chọn các ngành kỹ thuật, công nghệ sinh học, y dược. Đặc biệt, trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch được các em đăng ký khá nhiều, trong khi nhóm ngành kinh tế năm nay giảm hẳn so với mọi năm: “Các học sinh năm ngoái và năm nay đều thiên về sở thích và các ngành mà các em có năng khiếu nhiều hơn là theo ý kiến của bố mẹ. Thứ hai, các em lo sợ đầu ra không có việc làm, do đó có xu hướng nhắm vào những trường mà đầu ra có việc làm ngay. Do đó khối kỹ thuật năm nay các em thi cũng khá”.


Ông Ngô Tấn Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT An Nghĩa (Cần Giờ) cho hay tình hình nộp hồ sơ của học sinh trường mình: “Năm ngoái số lượng thí sinh đậu đại học cao gấp 3 lần các năm trước, do các em đã chọn được những trường vừa sức. Năm nay thấy các em cũng chọn lựa được những trường vừa sức, thuộc khu vực TP.HCM. Đa số là những trường có gắn liền với nghề nghiệp của địa phương như: ĐH Nông Lâm, ĐH Công nghiệp, ĐH Sài Gòn, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Công nghiệp Thực phẩm. Một số thì đăng ký ĐH Thể dục thể thao, nói chung là những trường vừa sức, có cả ĐH Luật, ĐH Tôn Đức Thắng”.


Cũng theo ông Hưng, thí sinh chọn khối thi chủ yếu là A và B, một tỷ lệ nhỏ thí sinh chọn khối A1. Trong khi đó, số lượng hồ sơ đăng ký vào những trường có đề án tuyển sinh riêng rất ít, do các em ngại hình thức thi riêng như thế nào, lệ phí ra sao….

Tại điểm thu nhận hồ sơ của Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, lượng thí sinh tự do đến nộp hồ sơ những ngày qua khá đông nên bộ phận tiếp nhận phải hoạt động hết công suất, bình quân mỗi ngày nhận từ 700-800 hồ sơ. Ước tính đến thời điểm này đã nhận hơn 5.000 hồ sơ.

Đáng chú ý, năm nay lượng hồ sơ Cao đẳng tăng đột biến, chủ yếu vào các trường: CĐ Kinh tế Đối ngoại, CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, CĐ Giao thông Vận tải, CĐ Công nghệ Thủ Đức… Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Bộ GD-ĐT đánh giá:

“Việc lựa chọn ngành nghề của các em đã có sự chuyển biến khá nhiều. Các em đã chọn những ngành mà trước đây rất ít thí sinh nộp vào, về công nghệ như: công nghệ cơ khí, công nghệ ô tô, về nhóm ngành khoa học xã hội, luật, tâm lý học…Các em đăng ký dự thi vào các trường Cao đẳng cũng khá nhiều chứng tỏ diễn biến trong suy nghĩ của các em là học với thời gian ngắn hơn, ra trường đi làm ngay. Các em cũng đặt rất nhiều câu hỏi xung quanh các trường tuyển sinh riêng, như nhóm ngành về thiết kế thời trang, kiến trúc, thiết kế trang nội thất của ĐH Kiến trúc và trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, các em quan tâm rất nhiều”.


Sau thời hạn nộp hồ sơ theo tuyến Sở, thí sinh có thể tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ ở Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM hoặc nộp trực tiếp tại các trường có tổ chức thi, thời gian từ ngày 18/4 đến hết ngày 29/4.