Khởi động giờ trái đất

(VOH) - Chiếc đồng hồ đếm ngược trên trang web của trung tâm tiết kiệm năng lượng đang tiếp tục cần mẫn thực thi nhiệm vụ của mình cho đến thời khắc 20 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3. Thời điểm mà hơn 20 tỉnh thành cùng TPHCM sẽ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất toàn cầu.

Những ngày này chiếc điện thoại của chị Hoàng Thị Minh Hồng, người phụ nữ đầu tiên của Việt nam hai lần đến với Nam Cực hiện đang là đại diện của Quỹ bảo vệ thiên nhiên quốc tế tại Việt nam ở TPHCM không ngớt reo lên cả trong đêm khuya. Bởi chị là đầu mối tổ chức các tình nguyện viên cổ động cho chiến dịch. Rất nhiều những sự kiện đã được chuẩn bị và tổ chức cả tháng trước đây, chẳng hạn như bữa tiệc trưa xanh hồi đầu tháng 3 với sự tham gia của khoảng 200 doanh nghiệp cùng nhà tài trợ ký kết tham gia vào giờ trái đất cùng những sự kiện nho nhỏ diễn ra tại các trường ĐH, CĐ do chính các bạn tình nguyện viên thực hiện. Chị Minh Hồng cho biết:

Cũng theo chị Minh Hồng, lần đầu chị đến với Nam Cực là năm 1997, 12 năm sau quay trở lại đây nhưng những thông tin mà chị tiếp nhận được trong lần này chính là vấn đề biến đổi khí hậu đã tác động rất mạnh đến Nam Cực, những tảng băng khổng lồ lở xuống ầm ầm, thời tiết ấm hơn tạo điều kiện cho cỏ mọc, lỗ thủng của tầng ozon ngày càng rộng ra. Theo chị nếu chỉ ngồi trong nước nghĩ về vấn đề băng tan ở Nam Cực thì nghe có vẻ xa xôi nhưng nó thực sự là vấn đề nguy hiểm vì khi băng tan nhanh toàn cầu có nguy cơ ngập chìm trong nước, nhưng nguy hiểm hơn, là nhiều người cho rằng sẽ có ai đó đứng ra bảo vệ môi trường chứ không phải mình. Bên cạnh đó, hiện có nhiều người vẫn nghĩ rằng ý nghĩa của giờ trái đất là tiết kiệm điện mà không biết thực ra nó gắn liền với vấn đề môi trường, đây không phải là chuyện của riêng ai. Trần Thanh Vân, sinh viên năm 4 của Khoa quan hệ quốc tế ĐH Khoa học xã hội và nhân văn bày tỏ ý kiến:

Giờ trái đất là một chiến dịch về biến đổi khí hậu được khởi xướng bởi Quỹ bảo vệ thiên nhiên quốc tế, trong thời gian 60 phút các cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ và các thành phần xã hội được mời tham gia tắt đèn và các thiết bị điện nhằm giảm tác động của việc nóng lên toàn cầu. Sự kiện bắt đầu từ Sydney, Úc vào năm 2007 với 2 triệu người tham gia tắt đèn. Năm 2008 hơn 50 triệu người trên toàn cầu đã tham gia, đến năm 2009 thì đã có hàng triệu người trên 4.000 thành phố trên thế giới cùng tắt đèn. Năm 2010 là lần thứ hai nước ta hưởng ứng chiến dịch. Theo Quỹ bảo vệ thiên nhiên quốc tế tại Việt nam thì cho đến nay, đã có hơn 20 tỉnh thành đăng ký tham gia giờ trái đất, con số này thật sự rất có ý nghĩa vì trong lần đầu tiên nước ta tham gia chỉ có 6 tỉnh thành cùng đăng ký.

Mới chủ nhật tuần rồi hơn 1.000 sinh viên đã diễu hành bằng xe đạp xung quanh các tuyến đường chính tại TPHCM, một kỷ lục guiness đã được xác lập khi 1.000 tình nguyện viên tham gia xếp biểu tượng giờ trái đất, sau đó hơn 20.000 tờ rơi vận động đăng ký tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất đã đến tận tay người dân. Trong chương trình hoạt động của trung tâm tiết kiệm năng lượng TPHCM từ nay đến ngày 27 còn khá nhiều hoạt động khác như các diễn đàn về tiết kiệm năng lượng và biến đổi khí hậu, danh hiệu gia đình tiết kiệm năng lượng, hoạt động ấm áp một giờ không điện.….Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm tiết kiệm năng lượng TPHCM cho rằng việc có nhiều tầng lớp cùng tham gia giờ trái đất là một dấu hiệu tốt để triển khai các hoạt động tiết kiệm năng lượng trong thời gian tới:
Cùng thời gian này thì Chi cục bảo vệ môi trường TPHCM đơn vị được Sở tài nguyên và môi trường giao nhiệm vụ cũng đang tất bật cho những kết nối để hoạt động chính trong ngày 27 tháng 3 diễn ra suôn sẻ .
Năm ngoái khi Việt nam lần đầu tiên hưởng ứng chiến dịch này khá nhiều bạn trẻ đã tham gia bằng cách hẹn hò nhau rôm rả, đổ xăng đầy xe, chờ đến giờ trái đất thì kéo nhau chạy quanh thành phố, thậm chí là đua xe. Hành động này thật sự rất đáng phê phán bởi chẳng những không làm cho trái đất nguội đi mà còn khiến nó nóng hơn và ô nhiễm môi trường cũng như gây ra những tai nạn đáng tiếc như ý kiến của bạn Lê Minh Quốc:
Thưa quý vị! Có một số cách giúp các gia đình hưởng ứng giờ trái đất hằng ngày tại gia đình như sau: sử dụng đèn compact thay vì đèn neon. Tắt hẳn các thiết bị điện khi không sử dụng thay vì để ở chế độ chờ, tắt đèn khi không cần dùng đến chúng, tắt màn hình máy vi tính khi tạm nghỉ. Đừng mở cửa tủ lạnh quá lâu, hãy để thức ăn nguội bớt trước khi đặt vào tủ lạnh và hãy giữ tủ lạnh ở một mức nhiệt độ thích hợp cũng như đừng đặt chúng gần nồi cơm điện quá. Rất đơn giản nhưng hiệu quả, các gia đình hãy thử áp dụng nhé./.

 

Thanh Xuân