Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014: “Dạy thật – Học thật – Kết quả thật”

(VOH) - Vào ngày 2, 3, 4 tháng 06 năm 2014 hơn 67.000 học sinh TPHCM sẽ tham dự thi kì thi tốt nghiệp THPT. Năm nay kỳ thi tốt nghiệp THPT có nhiều điểm mới như lịch thi thay đổi do thí sinh thi hai môn tự chọn bên cạnh hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn, việc công nhận và xếp loại tốt nghiệp sẽ kết hợp giữa điểm học tập, rèn luyện của năm học lớp 12 và kết quả của 4 môn thi... Xung quanh công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, phóng viên Đài TNND TPHCM có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT TPHCM.

Vào ngày 2, 3, 4 tháng 06 năm 2014 hơn 67.000 học sinh TPHCM sẽ tham dự thi kì thi tốt nghiệp THPT. (ảnh minh họa: NLĐ)

* Thưa ông, xin ông cho biết đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới như thế nào?

 Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT TPHCM (ảnh: TTO)

Ông Nguyễn Tiến Đạt: TPHCM có 67.005 thí sinh dự thi THPT gồm có 57.834 học sinh THPT và 9.137 học viên giáo dục thường xuyên được bố trí vào 93 hội đồng thi trên địa bàn TPHCM. Tất cả hội đồng này đều là ghép nhiều trường lại với nhau, học sinh trường nào được bố trí chung vào phòng thi cùng phòng, chỉ có phòng cuối còn lại ít học sinh trong từng trường thì mới có học sinh nhiều trường. UBND TPHCM đã ban hành chỉ thị 09 trong việc bảo đảm an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hiện nay, Sở GD-ĐT TPHCM đã nhận được kế hoạch phối hợp của các sở ban ngành như sở công an, Phòng cháy chữa cháy, bưu điện TPHCM, viễn thông thành phố, sở điện lực…để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực cho thầy và trò trong các kỳ thi



* Thưa ông, năm nay lịch thi thay đổi với hai buổi thi một môn và ba buổi thi hai môn, như vậy công tác tổ chức thi được thực hiện như thế nào để thuận lợi cho thí sinh dự thi?

Ông Nguyễn Tiến Đạt: Năm nay việc thi THPT diễn ra trong 5 buổi và đặc biệt có 3 buổi có hai môn thi, chúng tôi đã tính toán đảm bảo các buổi thi diễn ra trật tự, khoa học, đúng quy chế. Hội đồng coi thi sắp xếp phân luồng học sinh vào cổng nào ra cổng nào và sắp xếp cho các em thi hết môn thứ nhất chuyển sang môn thứ hai sẽ tập trung ở phòng thi cũ có giám thị hướng dẫn phòng thi mới. Môn thi thứ hai xem kĩ giờ thi để đưa các em đến trước giờ thi 30 phút để không phải chờ đợi lâu và vào thẳng trường tránh nắng mưa ảnh hưởng sức khỏe.

* Thưa ông, TP tổ chức thi theo cụm trường, với những nơi địa bàn rộng như ngoại thành sẽ tạo điều kiện như thế nào cho thí sinh dự thi?

Ông Nguyễn Tiến Đạt:
Địa bàn ở ngoại thành hằng ngày đều được TPHCM tổ chức xe đưa đón đi học và trong các đợt thi sẽ hợp đồng các tuyến xe đưa các em học sinh. Nhiều trường phối hợp phụ huynh tổ chức ăn sáng và trưa cho học sinh, mượn các trường không tổ chức thi cho các em nghỉ ngơi. Ở Cần giờ học sinh được ở nội trú để giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi trước khi bước vào kì thi.

* Thưa ông, năm nay công nhận và xếp loại tốt nghiệp sẽ kết hợp giữa điểm học tập, rèn luyện của năm học lớp 12 và kết quả của 4 môn thi, ngành GD-ĐT TPHCM thực hiện giải pháp nào để kỳ thi tốt nghiệp THPT phản ánh thực chất trình độ của học sinh?

Ông Nguyễn Tiến Đạt: Ý chí của lãnh đạo TPHCM và ngành là dạy thật học thật kết quả thật, ngay như chỉ đạo kỳ thi học kỳ II bằng đề chung, chấm tập trung đảm bảo kết quả lớp 12 chính xác, công bằng, phòng THPT đã cử các chuyên viên đến xem và đối chiếu kết quả HK I và HK II có lệch pha không, bên cạnh đó quan tâm soi dò dữ liệu đảm bảo kết quả chính xác tuyệt đối và coi thi là công tác hết sức quan trọng đảm bảo thực hiện nghiêm túc.