Lần đầu phẫu thuật điều trị động kinh cho trẻ em ở phía Nam

(VOH) - Trong hai ngày 19 và 21/10, Bệnh viện Nhi Đồng 2 phối hợp với các giáo sư đến từ Bệnh viện trẻ em Rothchild - Cộng hòa Pháp tiến hành thăm khám cho hơn 15 trẻ bị động kinh kháng trị và phẫu thuật động kinh cho hai cháu Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao và Trương Nguyễn An Thịnh.

Một ca phẫu thuật cho trẻ bị động kinh. Ảnh: PLO

Đây là lần đầu tiên phẫu thuật điều trị động kinh được thực hiện cho trẻ em tại các tỉnh phía Nam.

Theo Bác sĩ Trương Quang Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, phẫu thuật động kinh là sự chọn lựa tốt cho những trường hợp bị động kinh kháng trị với các thuốc chống động kinh, nhằm giúp cho bệnh nhân hết bệnh hoàn toàn hoặc làm giảm độ nặng của bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn phải tiếp tục uống thuốc thêm tối thiểu 3 tháng nữa và theo dõi liên tục để đánh giá hiệu quả điều trị.

Tại Việt Nam, hiện có một số trung tâm đã thực hiện phẫu thuật này trên người lớn.