Điện thoại di động cũng là đích nhắm của giới tội phạm, nhất là mạng 3G. Xét về mức độ nguy hiểm thì bị tấn công qua điện thoại di động nguy hiểm gấp nhiều lần so với bị tấn công qua máy tính và mạng Internet vì tâm lý người sử dụng luôn nghĩ rằng, điện thoại là vật dụng rất cá nhân, lại luôn nằm trong tay mình nên không có ý thức cảnh giác với thiết bị này. Trong khi đó, khi có 3G, rất nhiều dữ liệu mật thiết, quan trọng lại được lưu giữ, cập nhật và giao dịch trên chính điện thoại di động như các dữ liệu về tài chính, thông tin riêng tư...Thống kê trong năm 2009, có 15 loại virus lây nhiễm nhiều nhất trên mạng. Trong đó, nhiều nhất là dòng virus siêu đa hình W32.SalityVF.PE. Chỉ trong năm 2009, Việt nam có 2,2 triệu lượt máy tính nhiễm loại virus này. Hệ thống theo dõi virus của Bkis cũng ghi nhận năm 2009, xuất hiện 744 chương trình giả mạo phần mềm diệt virus với hàng chục nghìn biến thể. Khoảng gần 260 ngàn máy tính đã bị lừa cài đặt các phần mềm này.
Thanh Xuân
