Nasa thử nghiệm thành công máy bay không người lái để khám phá sao Hỏa

(VOH) - Nhóm nhà khoa học đã thử nghiệm thành công máy bay không người lái loại nhỏ, để chuẩn bị phục vụ cho hành trình khám phá sao Hỏa sắp tới.

Máy bay không người lái có chiều dài 60cm, nặng gần 2 kg. Ảnh: Nasa

Máy bay không người lái này được thiết kế và chế tạo bởi một nhóm sinh viên với tên gọi Prandtl-M. Prandtl-M sẽ được sử dụng vào việc chụp hình không gian trên sao Hỏa và gửi những dữ liệu này về trái đất.

Việc thử nghiệm đầu tiên được thực hiện tại trung tâm thực nghiệm Armstrong, bang California, Mỹ. Máy bay không người lái có chiều dài 60cm, nặng gần 2 kg. Khi bay trên sao Hỏa, nó có nhiệm vụ thu thập hình ảnh địa hình, để các nhà khoa học lựa chọn nơi đáp tốt nhất.

Nasa có kế hoạch đưa phi thuyền không người lái đến sao Hỏa vào đầu năm 2018, sau đó sẽ đưa phi thuyền có người lái lên sao Hỏa giữa năm 2030.

Máy bay không người lái này được thiết kế và chế tạo bởi một nhóm sinh viên với tên gọi Prandtl-M.