
Thành phố đang đẩy
mạnh tiến độ xây trường tại 13 phường và các khu công nghiệp chưa có
trường mầm non công lập.
Các điểm này đa số là nhà dân được cải tạo làm lớp học đã xuống cấp, thiếu sân chơi, thường xuyên ngập nước, lại cách xa nhau khó quản lý và tổ chức các hoạt động cho trẻ nhưng do thiếu kinh phí nên chưa thể nâng cấp hoặc xóa bỏ. Hiện quận 8 kiến nghị thành phố cho chủ trương bán các cơ cở này lấy tiền đầu tư xây trường mới tại một số kho bãi hoạt động không hiệu quả thì đến năm học 2012-2013 sẽ xóa 1/3-1/2 điểm lẻ.
Ngoài ra, thành phố đang đẩy mạnh tiến độ xây trường tại 13 phường và các khu công nghiệp chưa có trường mầm non công lập. Theo Sở Giá dục - Đào tạo TP thì trong năm 2011 và đầu năm 2012 sẽ triển khai xây trường mầm non công lập tại 5 khu công nghiệp. Tuy nhiên, đối với quận Tân Phú và quận Bình Tân, mỗi quận còn 3 phường trắng trường mầm non công lập thì do vướng nghị quyết 11 nên chưa thể triển khai xây trường. Bà Trương Ngọc Anh - Tổ trưởng mầm non Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Bình Tân tính toán, nếu xây thêm 1 trường công lập thì sẽ giảm được từ 3-5 nhóm lớp tư thục nhỏ lẻ. Bà Chung Bích Phượng - Phó Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Tân Phú cho biết do còn nhiều phường trắng trường mầm non công lập tỷ lệ phổ cập mầm non 5 tuổi trong năm học này nay chỉ đạt 73,6%, thấp nhất thành phố:
Cùng tình cảnh, quận 7 đến năm 2015 cần xây dựng thêm 10 trường mầm non, huyện Nhà Bè đến năm 2020 cần thêm 300 lớp mầm non mới đáp ứng nhu cầu chỗ học mầm non đạt chuẩn, còn hiện giờ vẫn nhờ khối tư thục gánh bớt số trẻ 5 tuổi ra lớp. Bà Nguyễn Thị Bích Nga - Phó Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Nhà Bè cho biết: do không đủ trường lớp nên trường công lập ưu tiên con công nhân viên chức. Số phụ huynh còn lại phải gửi con học tư thục, trong đó có nhiều người thuộc diện lao động nghèo. Bà Nga kiến nghị ngân sách nhà nước cần phải chia sẻ cho trẻ 5 tuổi học ở cơ sở mầm non ngoài công lập để trẻ được hưởng công bằng trong giáo dục:
Bên cạnh đó, ngành mầm non còn gặp khó khăn về nhân lực. Với gần 11.000 giáo viên mầm non, theo quy định bậc mầm non cần 2 giáo viên/lớp nhưng thành phố mới đạt 1,19 giáo viên/lớp. Hiện ngành mầm non thành phố còn thiếu 24 cán bộ quản lý và gần 800 giáo viên nhưng từ đầu năm học đến nay đã có hơn 400 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non nghỉ việc. Nguyên nhân chủ yếu là thu nhập thấp (tổng thu nhập từ 1,8-2,4 triệu đồng/giáo viên/tháng) trong khi thời gian lao động dài hơn 10 giờ/ngày để đáp ứng nhu cầu gửi con bán trú của phụ huynh. Bà Cao Thị Minh Nguyệt - Phó Phòng Giáo dục - Đào tạo quận 3 đề nghị thời gian làm việc của giáo viên mầm non nên được tính là là 1 buổi/ngày, buổi còn lại để giáo viên soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học. Nếu giáo viên nào khó khăn thì đăng kí làm thêm một buổi còn lại để tăng thu nhập:
Ngoài ra, bà Nguyệt còn kiến nghị để giảm tải cho giáo viên mầm non cần có biên chế bảo mẫu, vì hiện nay một lớp chỉ có 2 giáo viên nên giáo viên vừa phải dạy vừa phải nuôi và không có thời gian nghỉ ngơi. Trong khi đó, muốn hợp đồng thêm bảo mẫu là rất khó do lương bảo mẫu lẫn cấp dưỡng, bảo vệ chỉ 1,2 - 1,4 triệu đồng/tháng. Bởi lẽ, mức phí phục vụ bán trú vẫn giữ nguyên từ năm 1996 đến nay không thay đổi, mặc dù mức lương tối thiểu đã tăng từ 180.000 đồng lên 830.000 đồng. Trước những khó khăn này, Sở Giáo dục - Đào tạo TP đang trình HĐND TP thông qua mức thu mới như phí phục vụ bán trú từ 30-50 ngàn đồng/trẻ/tháng tăng lên từ 150-200 ngàn đồng/trẻ/tháng; tiền vệ sinh phí từ 3-5 ngàn đồng/trẻ/tháng lên từ 15-20 ngàn đồng/trẻ/tháng. Theo ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố thì đây là mức thu xuất phát từ thực tế ở các trường nhằm đảm bảo chất lượng chăm sóc các cháu:
Đồng tình, bà Đổng Thị Kim Vui - Bí thư quận ủy quận 8 đề nghị cần quy định mức thu tối thiểu và mức thu tối đa tùy khu vực dân cư. Theo đó, trường nào có mức thu tối đa sẽ không nhận ngân sách mà phần ngân sách này sẽ điều chuyển cho trường có mức thu thấp.
Thiết nghĩ, bên cạnh việc thành phố đang nỗ lực triển khai xây dựng trường lớp mầm non thì rất cần sự chia sẻ của PHHS trong việc đảm bảo chất lượng chăm sóc và nuôi dạy trẻ cũng như có những đãi ngộ dành cho giáo viên mầm non để thành phố hoàn thành phổ cập mầm non 5 tuổi ở tất cả các quận - huyện vào cuối năm 2012 theo kế hoạch đã định.

