Nhà giáo trẻ: Bồi đắp cho thế hệ tương lai

(VOH) - Chương trình “Tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh” lần 8, năm 2015 do Thành Đoàn TPHCM tổ chức vào sáng 14/11, đã mang đến những cảm xúc khó tả đối với những nhà giáo trẻ và học sinh tham dự buổi lễ. ​

Các gương Nhà giáo trẻ được tuyên dương tại buổi lễ. Ảnh: QĐND

Tháng 11, tháng tri ân của các thế hệ học sinh với thầy giáo, cô giáo. Điều này càng ý nghĩa hơn với 179 nhà giáo trẻ tiêu biểu được tuyên dương trong buổi lễ hôm nay. Trong số họ, có người là cô nuôi dạy trẻ, giáo viên tiểu học, trung học và cả những giảng viên cao đẳng, đại học... song, tất cả đều mang trong lòng một nhiệt huyết cháy bỏng dành cho thế hệ tương lai của đất nước. ​

Tại lễ tuyên dương, thầy Lê Minh Kim Long, giáo viên trường THCS Trường Sơn (Gò Vấp) đã mang đến sự hứng khởi của một nhà giáo yêu nghề, yêu trò. 8 năm trên bục giảng là quãng thời gian tuy chưa dài, nhưng cũng đủ để thấy được tâm huyết của một thầy giáo trẻ. Với lòng nhiệt tình, thầy đã tạo nên không khí tươi vui, phấn khởi trong những giờ lên lớp, đồng thời tạo ra nhiều sân chơi cho học sinh trong hoạt động Đội tại trường. Là giáo viên 6 năm liền đạt danh hiệu "nhà giáo trẻ tiêu biểu”, với thầy Long, đó chính là niềm khích lệ trên bước đường dạy học của mình.

Còn với học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai thì thầy giáo Vương Sĩ Đức, giáo viên môn Ngữ Văn như "người cha" thứ hai. Truyền cảm hứng qua việc lồng ghép những bài học đạo đức vào bài giảng, thầy Đức đã tạo nên những tiết học sinh động, hấp dẫn và giàu cảm xúc. Mỗi ngày đi qua với vai trò là "người gieo trồng kiến thức", thầy đã gặt hái được thật nhiều "quả ngọt", vun đắp thêm niềm say mê học tập, tình yêu gia đình, đất nước của học trò.

Trong 179 gương mặt nhà giáo được tuyên dương năm 2015, giảng viên trẻ Phan Nguyễn Quỳnh Anh – trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh là gương mặt nữ duy nhất đại diện cho trường. Vừa đảm nhiệm công tác chuyên môn, Quỳnh Anh còn là Bí thư Chi đoàn nên khá bận rộn. Dù vậy, cô giáo Quỳnh Anh vẫn cố gắng thực hiện tốt nhất các công việc đảm nhận.

179 nhà giáo trẻ tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn nhà giáo trên toàn thành phố đã góp phần khắc họa nên nét đẹp trong bức tranh của người thầy hôm nay. Với họ, niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong sự nghiệp trồng người chính là nhìn thấy sự trưởng thành của học sinh thân yêu, những người chủ tương lai của đất nước./.