Nhiều đổi mới trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2013

(VOH) - Bổ sung đối tượng dự thi liên thông vào kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ; cho phép tuyển sinh riêng thí điểm đối với 10 trường thuộc khối Văn hóa- Nghệ thuật; các trường thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ được xét tuyển dưới điểm sàn 1 điểm...là những điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013 được công bố tại Hội nghị Giáo dục đại học và Tuyển sinh năm 2013 do Bộ GD-ĐT tổ chức vào ngày 22/01. Hội nghị được trực tuyến tại 6 điểm cầu trên cả nước.
Các trường ĐH-CĐ thuộc 3 khu vực “3 Tây“ (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ) được xét tuyển với kết quả thấp hơn điểm sàn 1 điểm.ảnh minh họa: LĐ

Theo PGS.TS Ngô Kim Khôi- Cục Trưởng Cục Khảo Thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy năm 2013 có một số điều chỉnh, đổi mới. Trong năm nay, Bộ phê duyệt đề án tuyển sinh riêng thí điểm cho 10 trường thuộc khối Văn hóa nghệ thuật, các trường này không tổ chức thi, chỉ xét tuyển dựa vào kết quả thi theo đề chung của Bộ. Đặc biệt, lần đầu tiên Bộ bổ sung Ban chấm thanh tra trực thuộc Hội đồng tuyển sinh trường, chấm ít nhất 10% số bài thi của mỗi môn thi tự luận. Điểm mới này đã vấp phải ý kiến không đồng tình của nhiều đại biểu vì cho rằng việc thành lập ban chấm thanh tra là không cần thiết, chưa kể mất thời gian và tốn nhân lực. PGS.TS Hoàng Văn Cẩn, Phó Hiệu Trưởng ĐH Sư phạm TP.HCM nêu ý kiến:


Một điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh năm nay gây băn khoăn cho các trường và sự lo lắng cho cả người học, đó chính là việc bổ sung đối tượng dự thi tuyển sinh liên thông, là người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chưa đủ 36 tháng có nguyện vọng học liên thông lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi cùng đợt với kỳ thi chính quy. Trong khi người học lo lắng trước áp lực phải thi các môn văn hóa thì chính các trường cao đẳng cũng bức xúc với quy định này bởi việc tuyển sinh các trường này sẽ càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, GS Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định, mục đích của đào tạo nghề, trung cấp, cao đẳng, không phải là để vào ngay đại học, Bộ trưởng phân tích:


Mặc dù mới khởi động mùa tuyển sinh năm 2013, nhưng vấn đề xác định điểm sàn như thế nào cho hợp lý và nguồn tuyển vẫn đảm bảo được nhiều trường thảo luận và đề xuất nhiều ý kiến. PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho rằng, không phải vì năm ngoái nhiều trường tuyển không đủ chỉ tiêu mà tính đến chuyện hạ điểm sàn, mà cần phải có giải pháp nâng cao chất lượng các trường, như dẫn chứng sau của ông:


Về vấn đề này, Thứ Trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết:


Ngoài ra, rút kinh nghiệm kỳ thi tuyển sinh năm ngoái, mặc dù Bộ tiếp tục giao các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiều đợt xét tuyển, nhưng thời gian xét tuyển mỗi đợt ít nhất là 20 ngày và kết thúc xét tuyển là 30/10/2013. Bên cạnh đó, Bộ cũng tiếp tục bổ sung một số chính sách ưu tiên như: tuyển thẳng học sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực, học sinh thuộc 62 huyện nghèo được ưu tiên xét tuyển. Đặc biệt các trường ĐH-CĐ thuộc 3 khu vực “3 Tây“ (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ) được xét tuyển với kết quả thấp hơn điểm sàn 1 điểm...

Bộ cũng yêu cầu các trường về chỉ tiêu liên thông ĐH-CĐ chính quy năm 2013 không quá 20% tổng chỉ tiêu ĐH-CĐ chính qui của trường; hệ vừa học vừa làm, liên thông, văn bằng hai theo hình thức vừa học vừa làm khoảng 50% so với chỉ tiêu chính quy. Tiếp tục giảm chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp trong các trường đại học theo lộ trình giảm 20%/năm và chấm dứt đào tạo trung cấp trong các trường đại học trước năm 2017.



Hôm nay, 23/01, đại diện các Sở GD-ĐT các tỉnh, thành, đại diện các trường tiếp tục thảo luận tại Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020 và kết luận Hội nghị Trung ương lần 6 Khóa XI. Hội nghị do Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì./.