Điểm sáng của kỳ thi vừa qua là bên cạnh hơn 140.000 lượt cán bộ tham gia tổ chức thi, còn có lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia tiếp sức thí sinh và phụ huynh trên khắp cả nước. Sau hơn 16 năm Tiếp sức mùa thi, chương trình đã được tổ chức bài bản hơn, triển khai các hoạt động tích cực, có hiệu quả, tham gia phân luồng giao thông, giúp đỡ hướng dẫn thí sinh đến các điểm thi, phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự bên ngoài khu vực thi… Chương trình còn lan toả đến nhiều tổ chức và cá nhân cùng nhau tham gia hỗ trợ trong mùa thi tạo nên những hình ảnh đẹp đẽ, những hiệu quả thiết thực trong mùa thi năm nay.
![]() |
| Hai đợt thi của kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2012 đã diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế (ảnh: tuyensinh) |
Có thể nói, kỳ thi tuyển sinh hàng năm thường có những thông tin xung quanh đề thi như: lộ đề, đề thi bị rò rỉ ra bên ngoài trong khi vẫn còn thời gian làm bài thi….và năm nay cũng vẫn có thông tin tương tự. Điều này đã ít nhiều gây hoang mang đến tâm lý thí sinh và ảnh hưởng đến dư luận, chứng tỏ công tác giám sát, coi thi vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, nhìn nhận, cần phải tăng cường biện pháp của giám thị trong những đợt thi sau:
Mặc dù có rất nhiều nghi vấn đặt ra xung quanh việc đề thi môn Toán ở đợt 1 vừa qua có thể do thí sinh dùng thiết bị công nghệ cao truyền đề thi ra bên ngoài thì việc Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh được mang vào phòng thi thiết bị ghi âm, ghi hình, nhưng không có chức năng thu, phát trực tiếp cũng khiến dư luận bức xúc. Nhiều trường đã “trở tay không kịp” với sự thay đổi đến chóng mặt của Bộ vào sát ngày thi, khi mọi công tác tập huấn đã xong xuôi. Ngay cả giám thị lẫn cán bộ coi thi cũng khó có thể xác định những thiết bị công nghệ cao nào có chức năng thu, phát trực tiếp hay không? May mà trong suốt 2 đợt thi vừa qua không ghi nhận trường hợp thí sinh nào mang các thiết bị này vào phòng thi. Ông Trần Thế Hoàng - Trưởng Phòng đào tạo Đại học Kinh tế TP.HCM cho rằng quy định này thật sự là không cần thiết:
Vậy là cả xã hội đã thở phào nhẹ nhõm với 2 đợt thi được coi khá nặng nề và gây áp lực cho không chỉ hàng triệu lượt thí sinh, phụ huynh mà còn kéo theo nhiều hệ lụy khác. Vậy nên, để mùa thi sau bớt áp lực hơn mùa thi trước, việc tổ chức thi cử cần phải được đổi mới từng bước để mang lại hiệu quả thiết thực. Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng nêu ý kiến, Bộ GD-ĐT nên trao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường mà Bộ tin tưởng:
Còn theo TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc Đại học quốc gia TPHCM, cần phải có một tổ chức chuyên nghiệp đứng ra tổ chức các kỳ thi để làm sao các khâu từ tổ chức thi, đề thi, chấm thi….. Việc thi cử cũng nên được tổ chức nhiều đợt trong năm, với kết quả đáng tin cậy, phản ánh đúng trình độ của học sinh và lấy đó là cơ sở để xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ phù hợp.
Trong lộ trình đổi mới tuyển sinh của Bộ, không chỉ riêng Đại học quốc gia mà các trường Đại học nói chung đều mong muốn được giao quyền tự chủ thật sự, mà trước hết bắt đầu từ khâu xét tuyển:
Và tiến xa hơn, trong khâu tổ chức thi, Bộ có thể ủy nhiệm cho một số trường đại học lớn, trung tâm có uy tín đứng ra tổ chức các kỳ thi chung, có thể tổ chức nhiều đợt thi. Từ đó, Bộ cũng nên nghĩ đến việc tách Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục ra thành một đơn vị độc lập, vừa mang tính chất tổ chức, soạn đề cho các kỳ thi một cách khách quan, vừa đóng vai trò kiểm định đánh giá chất lượng các trường ĐH-CĐ sau này. Có vậy mới mong cải thiện đáng kể các kỳ thi ĐH-CĐ./.
