![]() |
| Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga động viên tinh thần các thi sinh trong kỳ tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2013 (ảnh: cand.com.vn) |
* Thưa ông, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014 là kỳ thi có nhiều sự đổi mới nhất
từ trước đến nay, và sự thay đổi rõ ràng nhất là ở kỳ thi này, Bộ cho phép các
trường được tuyển sinh riêng. Ông đánh giá như thế nào về Đề án tuyển sinh riêng
của các trường?
Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Năm nay, ngoài kỳ thi chung do Bộ tổ chức như mọi
năm thì có một số trường thực hiện đề án tự chủ tuyển sinh. Hiện nay đã có 62
trường có đề án đã được Bộ GD-ĐT công nhận là phù hợp với quy định và quy chế
tuyển sinh và cho thực hiện trong năm 2014. Các đề án tự chủ tuyển sinh của các
nhà trường phần lớn là tuyển sinh cục bộ cho một số ngành, trừ một số trường
năng khiếu tuyển sinh cho toàn trường. Trong số những ngành tuyển sinh riêng,
một số trường cũng dành một tỷ lệ đáng kể để xét tuyển theo kỳ thi ba chung của
Bộ.
* Đối với các trường tuyển sinh riêng, tiêu chí nào để đảm bảo chất lượng đầu
vào nhằm tránh tình trạng lấp đầy chỉ tiêu của các trường?
Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là một
trong những yêu cầu bắt buộc và quan trọng trong đề án tuyển sinh riêng của các
trường, trước khi được công nhận phù hợp với quy chế. Hiện nay tất cả các trường
đều đề ra những tiêu chí để đảm bảo chất lượng đầu vào. Phần lớn các tiêu chí
này dựa vào kết quả của học sinh ba năm cuối bậc phổ thông, một số trường thì
thêm kết quả thi tốt nghiệp phổ thông. Những tiêu chí này cũng đã được cân
nhắc và đưa ra tham khảo ý kiến của xã hội và thấy tiêu chí này là phù hợp.
* Việc tuyển sinh, xét tuyển của các trường này có gì khác biệt so với các
trường tham gia kỳ thi chung của Bộ. Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh riêng
có được dùng kết quả đó để xét tuyển vào các trường tham dự kỳ thi ba chung hay
không?
Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Những ngành các trường xét tuyển sinh riêng năm
nay phần lớn đều dành một phần để xét tuyển các thí sinh đạt kết quả ba chung
trên nguyên tắc các em đã thi ba chung thì các em có quyền dùng kết quả này để
xét tuyển vào tất cả các trường khác trong vùng tuyển có cùng khối thi. Còn
những trường thi riêng hoàn toàn không sử dụng đề chung của Bộ thì chỉ có kết
quả đối với trường đó. Nhưng có một số trường năm nay thay đổi khối thi,
ví dụ như trường ĐH Kiến trúc TPHCM, thay vì khối H thành khối H1, V thành V1.
Trường nào muốn sử dụng kết quả của trường ĐH Kiến Trúc để xét vào ngành của
trường mình thì phải cùng khối với trường ĐH Kiến trúc đã công bố. Những trường
đó phải công bố điều kiện xét tuyển vào trường mình cũng như các môn thi, khối
thi phù hợp và báo cáo Bộ.
* Thưa ông, việc bỏ điểm sàn cũng là một điểm mới ở kỳ thi năm nay. Bộ cũng vừa
đưa ra 5 phương án xây dựng tiêu chí điểm sàn dự kiến áp dụng trong kỳ thi này,
theo ông các phương án này dựa trên những tiêu chí nào và đảm bảo chất lượng đầu
vào của các trường ra sao?
Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Tôi cũng xin nói cho rõ hơn, chúng ta không phải
bỏ điểm sàn mà là chúng ta chọn tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp hơn,
mềm dẻo hơn để giúp cho thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển, giúp các trường
chủ động trong việc xét tuyển thí sinh vào học các ngành nghề phù hợp trường
mình. Có nghĩa là luôn luôn chúng ta cần một tiêu chí để đảm bảo chất lượng đầu
vào chứ không phải bỏ tiêu chí đó. Thế nhưng, thay vì một tiêu chí đơn nhất như
điểm sàn trước đây, chúng ta có thể đưa một vài tiêu chí khác để các trường tuỳ
theo đó mà lựa chọn. Hiện nay, Bộ đang cân nhắc, tham khảo ý kiến các trường,
các chuyên gia về các phương án đảm bảo chất lượng đầu vào cho nó phù hợp nhất
để sau đó công bố rộng rãi cho dư luận để tham khảo ý kiến.
* Thưa ông, việc Bộ điều chỉnh chính sách ưu tiên khu vực và đối tượng, điều này
sẽ ảnh hưởng đến thí sinh của kỳ thi năm nay như thế nào?
Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Chính sách ưu tiên năm nay có điều chỉnh chút ít
chứ không phải là điều chỉnh lớn cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn, đó là
chính sách ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực. Vì sau 10 năm chúng ta thực
hiện chính sách ưu tiên này, có một số địa phương cũng đã khá lên, điều kiện
kinh tế xã hội cũng đã có tiến bộ so với trước, cho nên cần sự điều chỉnh để đảm
bảo sự công bằng cho tất cả thí sinh trong cả nước. Việc điều chỉnh tương đối
lớn đó là điều chỉnh về khu vực 1, việc này làm giảm đi khoảng 10 - 15% các địa
phương hưởng ưu tiên khu vực 1 so với trước đây. Điều chỉnh thứ hai là điều
chỉnh ưu tiên về đối tượng là con em dân tộc thiểu số sống ở khu vực nào mới
được hưởng ưu tiên chứ không phải là tất cả.
* Với những sự thay đổi trong kỳ thi tuyển sinh năm 2014, ông có điều gì cần lưu
ý đối với thí sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi năm nay?
Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Đối với các em thí sinh, những thay đổi trong Quy
chế tuyển sinh năm nay chỉ có lợi cho các em, tạo nhiều cơ hội trúng tuyển cho
các em hơn chứ không có điều chỉnh nào ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh cả.
Vì vậy, các em đừng bận tâm nhiều đến những thay đổi mang tính kỹ thuật đó. Thứ
nhất, các em quyết định chọn ngành nghề phù hợp, sau đó các em chọn trường để
thi, ngành nào, trường nào các em yêu thích sau này mới có thể học tốt được. Sau
đó các em tập trung học tập, giữ gìn sức khoẻ, ôn tập kỹ chương trình, học,
hiểu, nắm chắc các kiến thức để có thể thi đạt kết quả cao.
* Xin cám ơn ông!

