Sẽ thả hơn 270 con Rùa Trung Bộ về môi trường tự nhiên ở tỉnh Quảng Ngãi

(VOH) - Trung tâm Bảo tồn Rùa (TCC) thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương vừa đón nhận 71 con rùa Trung Bộ - loài rùa hoang dã quí hiếm của Việt Nam.
Cá thể rùa Trung Bộ vừa từ châu Âu trở về. Ảnh: QĐND

Đây là số lượng rùa được gây nuôi thành công ở nước ngoài và được đưa trở về Việt Nam sau một thời gian nuôi ở Vườn thú Rotterdam (Hà Lan) và Vườn thú Münster (Đức).

Rùa Trung Bộ tên khoa học là Mauremys annamensis là loài rùa quý hiếm, chỉ được tìm thấy ở những vùng đất ngập nước, trong ao hồ và các dòng sông của một số tỉnh Miền Trung nước ta. Rùa Trung Bộ của Việt Nam đã được thế giới công nhận là loài cần được ưu tiên hàng đầu trong công tác bảo tồn. Được biết, 71 con rùa trở về từ Châu Âu lần này cùng với hơn 200 con rùa khác đang được cứu hộ tại Trung tâm Bảo tồn Rùa Cúc Phương sẽ được thả về môi trường sống tự nhiên tại tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới đây.