Thí sinh cần tạo tâm lý thoải mái khi vào phòng thi

(VOH) - Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục - Đào tạo, trên tổng số hơn 700.000 hồ sơ đăng ký dự thi đợt 1, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi ngày 3/7 hơn 570.000 thí sinh, đạt tỷ lệ khoảng 74%. Theo đánh giá, số thí sinh phải chỉnh sửa những sai sót trong giấy báo dự thi không nhiều.

Sáng nay 4/7, thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi đợt 1 với 3 khối A, A1 và V. Cụ thể, buổi sáng thí sinh dự thi môn Toán, buổi chiều làm bài môn Lý ở cả hai khối A, A1. Riêng với thí sinh dự thi khối V, sau khi thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu là môn Vẽ đến hết ngày 11/7.

Trước giờ thi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga dặn dò thí sinh: Kỳ thi đại học mang tính chất cạnh tranh nên các em phải cố gắng tối đa, làm hết sức mình để đạt kết quả tốt nhất, bởi vì chỉ cần cách nhau nửa điểm đã là ranh giới giữa đậu và rớt. Các em cố gắng giữ gìn sức khoẻ thật tốt, tinh thần minh mẫn, vì những kiến thức và năng lực các em đã có là cả một quá trình tích lũy lâu dài. Các em yên tâm hệ thống lại, tập trung làm bài cho thật tốt, đừng quá áp lực nặng nề. Các em hãy xem kỳ thi này giống như kỳ thi tốt nghiệp hay thi học kỳ nhẹ nhàng. Khi tâm lý thoải mái như vậy, các em sẽ phát huy được sở trường và làm bài tốt hơn”.


Ảnh minh họa - Nguồn: KTS.

Thời gian làm bài đối với mỗi môn thi tự luận là 180 phút, đối với môn thi trắc nghiệm là 90 phút. Bộ GD-ĐT lưu ý, thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi đã mở đề thi không được dự thi. Vắng mặt một buổi thi, không được thi tiếp các buổi sau. Đặc biệt, thí sinh lưu ý tuyệt đối không được mang điện thoại di động, tài liệu vào phòng thi.