Thống nhất một phương án chấm thi trong toàn quốc

(VOH) - Ngay sau kì thi THPT quốc gia kết thúc, các cụm thi lập tức tổ chức chấm thi để kịp thời hạn Bộ GD-ĐT quy định.

Theo đó, các cụm thi đã thực hiện cuốn chiếu rọc phách bài thi, chạy phần mềm làm phách...

Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT QG 2015. Ảnh: Lan Hương

Riêng 8 Cụm thi tại TP.HCM đã huy động giáo viên tại chỗ và giáo viên từ các Sở GD-ĐT lân cận để tăng cường lực lượng chấm thi với tổng cộng trên 2.300 người. Tập trung nhiều nhất là các khối các trường kỹ thuật không đủ giáo viên chấm thi các môn xã hội như: ĐH Sư phạm huy động 450 giáo viên, ĐH Sư phạm Kỹ thuật là 300, ĐH Tôn Đức Thắng là 269 giáo viên chấm thi… Hiện công tác phối hợp giữa các trường ĐH và Sở GD-ĐT được thực hiện chặt chẽ. TS Mỵ Giang Sơn, Trưởng Phòng Đào tạo trường ĐH Sài Gòn cho hay.

Ngay sau kết thúc kì thi, các hội đồng thi sẽ thảo luận phương án chấm thi theo đáp án của Bộ. Trong quá trình chấm ở các cụm sẽ có quá trình chấm thử để thống nhất  phương án rồi mới phổ biến hướng dẫn cụ thể đến từng giáo viên chấm thi, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật chấm thi trắc nghiệm. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Trưởng Phòng Đào tạo trường ĐH Sư Phạm TP nói.

TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng Ban ĐH và Sau ĐH (ĐH Quốc gia TP) cho rằng, yêu cầu quan trọng nhất trong công tác chấm thi là sự chính xác và đạt được sự thống nhất cao:

Theo thông tin ghi nhận được, hiện các cụm thi đều tổ chức chấm thi theo khuôn khổ một quy chế, một quy trình. Các cụm thi đều sử dụng chung thang điểm, đảm bảo kết quả khách quan, công bằng cho thí sinh, tránh tình trạng chênh lệch nơi chấm lỏng nơi chấm chặt giữa các cụm thi. TS Nguyễn Đức Minh, Trưởng Phòng đào tạo trường ĐH Công nghiệp TP cho biết.

Để đảm bảo tính công bằng, nghiêm túc trong chấm thi tại tất cả các cụm thi nhằm lấy kết quả giúp các trường ĐH, CĐ xét tuyển  chính xác, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã đưa ra yêu cầu đối với các cụm thi như sau.

Theo quy định của Bộ GD ĐT, ngày 20/7, là thời hạn cuối các trường ĐH phải hoàn tất khâu chấm thi và công bố rộng rãi cho thí sinh được biết. Thí sinh cần theo dõi để kịp thời nắm được những thông tin xét tuyển chính xác để đảm bảo quyền lợi của mình.  

Bình luận