TP.HCM đặt mục tiêu đào tạo hơn 118.000 lao động nông thôn

(VOH) - UBND TP.HCM cho biết từ đây đến năm 2015, TP.HCM đặt mục tiêu đào tạo trên 118.000 lao động nông thôn – thông tin trên được khẳng định tại buổi sơ kết 3 năm thực hiện đề án đào tạo nghề lao động nông thôn 1956 của Thủ tướng Chính phủ tại UBND TP.HCM sáng 20/4.

 Từ nay đến năm 2015, TP.HCM đặt mục tiêu đào tạo trên 118.000 lao động nông thôn - Ảnh minh họa: chinhphu.

Theo khảo sát của UBND TP.HCM cho thấy, TP.HCM hiện có 5 huyện và 7 quận còn sản xuất nông nghiệp với trên 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động. Trong 3 năm qua, đã có trên 8.100 lao động nông thôn được học nghề theo đề án 1956 và hơn 2.000 lao động khác được đào tạo theo chương trình Nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè nêu cách thức cụ thể để thu hút học viên:


Tổng kinh phí cho việc thực hiện đề án 1956 trong 3 năm qua trên 19 tỉ đồng với tỉ lệ lao động có việc làm sau học nghề đạt hơn 83%. Bà Cao Thị Gái – Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết thực tế tại địa phương:



Để đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo lao động nông thôn, trong năm 2012, TP.HCM cũng đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 6.000 lượt cán bộ, công chức xã - phường. Tuy nhiên, với mục tiêu đào tạo nghề phi nông nghiệp 100.000 lao động và trên 18.000 lao động ngành nghề nông nghiệp từ đây đến 2015 là một nhiệm vụ đầy thách thức. Ông Huỳnh Thanh Khiết – Phó Giám đốc Sở Lao động  -Thương binh và Xã hội TP.HCM nhận định:


Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận khẳng định, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một phần quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020. Theo đó, ông Hứa Ngọc Thuận cho biết, TP.HCM phải thực hiện được mục tiêu đào tạo nghề cho 70% lao động nông thôn và tỉ lệ có việc làm đạt 85%:


Dự kiến kế hoạch năm 2013, TP.HCM đặt mục tiêu dạy nghề cho 16.000 lao động nông thôn, trong đó khoảng 7.900 đối tượng được hỗ trợ theo quyết định 1956.