Vấn đề được các đại biểu quan tâm nhất là nhu cầu gửi trẻ từ 6 - 18 tháng tuổi đang hết sức bức thiết trong dân, nhất là thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ bạo hành, điều kiện cơ sở vật chất gây nên những cái chết thương tâm ở các cơ sở giữ trẻ không phép.
Hiện TP.HCM có đến 43.000 trẻ từ 6 - 12 tháng tuổi, nhưng chỉ có 0,66% trẻ đến trường. Trong số gần 56.500 trẻ từ 13 - 18 tháng tuổi, chỉ có 4% trẻ đến trường. Từ thực tế này, Sở Giáo dục – Đào tạo TP đã thực hiện đề án “Chăm sóc giáo dục trẻ mầm non từ 6 - 18 tháng tuổi”.
Theo đó, từ năm học 2014 - 2015 sẽ triển khai thí điểm ở 08 quận huyện là Bình Chánh, Bình Tân, Củ Chi, Nhà Bè, Tân Phú, Thủ Đức, quận 7, 12; mỗi quận huyện thí điểm từ 1-2 trường mầm non công lập. Đến năm học 2015 - 2016 sẽ mở rộng tại 12 quận huyện và năm học 2016 - 2017 sẽ thực hiện đại trà tại 24 quận huyện.
Tuy nhiên, khó khăn khi thực hiện đề án là thiếu đội ngũ chăm sóc trẻ do đào tạo ở các trường sư phạm chưa chú trọng giảng dạy chương trình chăm sóc trẻ từ 6 - 18 tháng tuổi, các trường mầm non công lập cũng hạn chế nhận trẻ ở độ tuổi này nên các giáo sinh thiếu điều kiện thực tập.
Ngoài ra, mỗi năm TP.HCM thiếu 1.000 giáo viên mầm non, phải sử dụng lực lượng bảo mẫu thay cho giáo viên, Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM kiến nghị bổ sung chức danh nhân viên nuôi dưỡng (bảo mẫu) với định biên 1 nhân viên/30 học sinh, được hưởng lương và các khoản theo lương, các chế độ chính sách theo quy định hiện hành.
Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo TP cho biết: “Chúng tôi đề nghị nhân viên chăm sóc được đưa vào định biên để được chính danh, đời sống được nâng lên và thứ hai định mức đầu tư cho các cháu cũng được nâng lên”.
Ông Huỳnh Công Hùng, Trưởng ban Văn hóa - xã hội (HĐND TP) đề nghị Sở Giáo dục – Đào tạo TP cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý bậc mầm non đặc biệt là kiến thức, kĩ năng chăm sóc trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi: “Hiện nay đội ngũ sẵn có ưu tiên bồi dưỡng theo khung 6 - 18 tháng tuổi, khi đào tạo trong hai năm nữa cũng cần ưu tiên cho lứa tuổi này. Khi có số lượng mới có thể giao nhiệm vụ cho các trường đại học, cao đẳng sư phạm phối hợp gắn với quận huyện bồi dưỡng đào tạo”.
Trong thời gian tới Ban Văn hóa xã hội - HĐND TP sẽ tiếp tục làm việc với các sở ngành để tháo gỡ khó khăn cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non từ 6 - 18 tháng tuổi.

