Triển khai kế hoạch phòng chống bệnh tả, sốt xuất huyết phía Nam

(VOH) - Hôm qua, tại TPHCM, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống bệnh tả và sốt xuất huyết khu vực phía Nam 6 tháng cuối năm.

Theo viện Pasteur TPHCM, từ đầu năm đến nay, khu vực phía Nam đã ghi nhận 103 trường hợp mắc tả. Ngành y tế nhận định dịch đang rất khó kiểm soát, kéo dài và nguy cơ tái bùng phát, lây lan trong cộng đồng rất cao. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho rằng: nhiều tỉnh phun hóa chất triền miên nhưng không hiệu quả do hóa chất kém hiệu lực hoặc phun không đúng quy định, không đúng thời điểm. Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh phải kiểm soát chặt kỹ thuật xử lý ổ dịch, mua hóa chất chống dịch đúng loại và lấy chỉ số bệnh nhân làm thước đo hiệu quả chống dịch.

Nhất Hương