Trường ĐH RMIT VN tuyển sinh thạc sĩ kinh doanh quốc tế

(VOH) - Thông tin từ Trường ĐH RMIT VN cho biết: bắt đầu từ tháng 10/2015, trường sẽ tuyển sinh ngành mới là Kinh doanh quốc tế, trình độ thạc sĩ.

Ảnh: RMIT

Sinh viên theo học được trang bị kiến thức về kinh doanh, cách giao tiếp hiệu quả giữa các nền văn hóa khác nhau; được phát triển năng lực quản lý; đồng thời nâng cao kỹ năng phân tích và năng lực chuyên môn để trở thành lãnh đạo tầm quốc tế trong tương lai.

Trong quá trình học, sinh viên có cơ hội  tham quan học tập hoặc trao đổi sinh viên đến các học viện đối tác với Đại học RMIT ở Châu Âu, Châu Á hay ngay Đại học RMIT tại Melbourne, Úc.

TS Nguyễn Quang Trung, Quản lý chương trình Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế Đại học RMIT Việt Nam cho biết, chương trình này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực được đào tạo bài bản về kinh doanh quốc tế, giúp Việt Nam hội nhập sâu vào thị trường toàn cầu.

Học viên tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế có khả năng cạnh tranh cao ở thị trường việc làm cả trong nước và ngoài nước, đặc biệt là tại những nước thuộc ASEAN khi Cộng đồng kinh tế ASEAN trở thành hiện thực vào cuối năm nay.