Trường lớp chưa đáp ứng kịp tốc độ gia tăng dân số cơ học

(VOH) - Sáng 11/3, Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND TP) đã có buổi làm việc với Q.Tân Bình về tình hình học sinh học 2 buổi/ngày tại các trường tiểu học, trung học cơ sở.

Ông Lê Sơn, Phó chủ tịch UBND Q. Tân Bình cho biết, với số lượng tăng xấp xỉ 1.000 học sinh, năm học 2015 - 2016 quận đã đưa vào sử dụng 3 trường học mới, đảm bảo tất cả học sinh trên địa bàn đều được đến trường. Tuy nhiên, sĩ số học sinh/lớp còn cao trên 40 học sinh, một số trường phải sử dụng phòng chức năng làm lớp học. Số học sinh học 2 buổi/ngày ở các trường công lập mới đạt gần 65%.

Ảnh minh họa - Nguồn: TNO.

Bên cạnh đó, việc thu hút xã hội hóa còn thấp chỉ có 34 học sinh toàn quận theo học mô hình bán trú vệ tinh ở trường tiểu học ngoài công lập Lương Thế Vinh.

Do quy mô phát triển trường lớp ở phường 10, 14, 15 chưa đáp ứng kịp tốc độ gia tăng dân số cơ học nên số học sinh trên địa bàn này phải đến học ở các phường lân cận gây khó khăn cho việc tổ chức học 2 buổi và kéo giảm sĩ số học sinh/lớp.

Ngành giáo dục Q.Tân Bình cho biết, từ nay đến năm 2020, quận dự kiến xây dựng thêm 25 trường mới. Ưu tiên cho những phường có đông dân cư như: trường tiểu học Hùng Vương (phường 6), THCS Mạc Đĩnh Chi (phường 6), tiểu học Phan Huy Ích (phường 15), trung học cơ sở Trần Thái Tông (phường 15)...