Tự hào trí tuệ Việt Nam tại các cuộc thi quốc tế 2011

(VOH) - So với mặt bằng giáo dục chung của thế giới, giáo dục VN vẫn còn nhiều khó khăn trong điều kiện dạy và học, đặc biệt là việc tiếp cận các tinh hoa giáo dục quốc tế. Tuy nhiên, đứng trước những thách thức trên, học sinh sinh viên VN đã có những thành tích xuất sắc ở các cuộc thi, giải thưởng quốc tế và mang vinh quang về cho đất nước.

Thành tích đáng tự hào trong lĩnh vực CNTT trong năm nay là đoàn học sinh tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 23 tổ chức tại Thái Lan với 4 học sinh VN đều đạt giải vàng, bạc và đồng.

Đội tuyển thi Olympic tin học quốc tế.

Nguyễn Tấn Sỹ Nguyên, học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG-HCM) chia sẻ, em thích học tin học từ năm lớp 10, gần như ở 3 năm học phổ thông điểm trung bình môn Tin học của em luôn đạt 10,00. Không lên kế hoạch cho môn học mình yêu thích, thế nhưng khi đã hứng thú với một bài tập nào đó thì Nguyên có thể say mê nghiên cứu hàng giờ liền. Thần tượng của Nguyên lại chính là cậu bạn nhỏ hơn mình 1 tuổi người Belarus, Gennady Korotkevich, chủ nhân của rất nhiều giải thưởng tin học trên thế giới. Em cũng đã học hỏi nhiều kinh nghiệm tiếp cận CNTT của các bạn bè thế giới, Nguyên chia sẻ:

 


Tại các kỳ thi Olympic trong năm qua, các tài năng VN đã toả sáng trên đấu trường quốc tế với những thành tích xuất sắc ở hầu hết các môn học. 4 học sinh tham dự Olympic Tin học quốc tế đều giành 1 huy chương vàng, 2 bạc và 1 đồng. VN giành 6 huy chương đồng tại Olympic Toán quốc tế. Ở môn Hoá, có 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Sinh học cũng giành được 3 huy chương đồng. Môn Vật Lý thì có 1 huy chương vàng, 2 bạc và 2 đồng.

Chiều 29/7/2011, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa dẫn đầu đoàn đại biểu của Bộ GD&ĐT ra sân bay Nội Bài đón đoàn HS tham dự kỳ thi Olympic Tin học lần thứ 23 chiến thắng trở về.

Em Trần Thị Ngọc Quý, học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG-HCM, huy chương bạc Olympic Hoá học quốc tế chia sẻ, trước khi tham dự kỳ thi đa số các thí sinh VN đều “choáng” vì các đề thi thử đều rất khó. Chưa kể, VN còn gặp rào cản lớn, các thầy cô ở VN đa số dạy học sinh chủ yếu phần lý thuyết, còn mảng thực hành lại chưa chú trọng nhiều. Trong khi đó, học sinh các nước rất thành thạo kỹ năng thực hành, nhất là trong phòng thí nghiệm. Vượt qua những trở ngại đó, Ngọc Quý đã thể hiện bản lĩnh của mình trước đánh giá cao của ban giám khảo và sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế. Chủ nhân chiếc huy chương bạc chia sẻ:

 

Không chỉ thể hiện ở lĩnh vực học tập, những ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên VN đã chứng tỏ trí tuệ và tài năng của học sinh sinh viên VN. Với mô hình Khu vườn hạt giống, Lương Thị Thanh Bình, sinh viên ngành Thiết kế nội thất, Khoa Mỹ Thuật Công nghiệp, Trường ĐH Kiến Trúc TP đã đạt giải nhất cuộc thi Nhà thiết kế trẻ năm 2011 vừa được tổ chức tại Malaysia. Ban giám khảo đánh giá cao công trình này do mang yếu tố thiết kế xanh từ màu sắc, không gian thiết kế và mang tính giáo dục cao cho trẻ em. Đặc biệt, sinh viên nước ngoài thích tác phẩm của Bình ở chỗ ngoài ý tưởng thiết kế thì kỹ năng trình bày, kỹ thuật đồ hoạ rất chuyên nghiệp. Theo Thanh Bình, được tranh tài ở các cuộc thi quốc tế là dịp để các bạn VN cọ sát về kiến thức và tài năng với các nước bạn, từ đó tích luỹ cho mình những giá trị sống, đó cũng là những gì mà bạn chắc lọc:

Tự tin, bản lĩnh tại Hội thi Tay nghề trẻ thế giới năm 2011 (Luân Đôn, Anh), Tất Hà Mỹ Linh, Trường Trung cấp du lịch Khách sạn Saigontourist đã vượt qua hơn 900 thí sinh các cường quốc du lịch để vươn lên xếp hạng thứ 9 và đã được trao Chứng chỉ tay nghề xuất sắc thế giới. Mỹ Linh tâm sự, dù đang thi đấu ở đâu thì bạn cũng xem như đang ở trong không gian thực hành quen thuộc của mình:

 

Họ là đại diện của những tài năng trẻ đầy bản lĩnh và tự tin toả sáng ở các cuộc thi tầm cỡ quốc tế, khẳng định vị trí của giáo dục VN trong khu vực và thế giới. Đặc biệt hơn, 3 trong số 4 nhân vật trong bài đều có ước mơ được ra nước ngoài du học để đem những kiến thức, tinh hoa giáo dục của thế giới về truyền đạt và cống hiến cho nước nhà.