Việt Nam sẽ tăng tốc năng suất bằng AI

Việt Nam đề nghị Tổ chức Năng suất châu Á (APO) hỗ trợ đào tạo AI cho doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo nhằm tạo đột phá về năng suất.

Sáng 14/8 tại TPHCM, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định tiếp TS. Indra Pradana Singawinata, Tổng Thư ký Tổ chức Năng suất châu Á (APO), nhân dịp tổ chức Diễn đàn Năng suất Chất lượng Quốc gia 2026.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định bên trái tiếp xã giao Ngài Tổng thư ký Indra Pradana Singawinata APO
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định (bên trái) tiếp xã giao Ngài Tổng thư ký Indra Pradana Singawinata (APO) - Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Xuân Định cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trong đó năng suất được xác định phải dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam đề nghị APO giai đoạn 2026-2027 tập trung hỗ trợ 5 lĩnh vực gồm đào tạo và ứng dụng AI trong doanh nghiệp; chuyển đổi số; chuyển đổi xanh; quản lý đổi mới sáng tạo theo tiêu chuẩn ISO 56000 và kết nối chuyên gia, Trung tâm xuất sắc để hỗ trợ Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Theo Tổng Thư ký APO Indra Pradana Singawinata, thay vì triển khai 5 dự án riêng lẻ, hai bên nên kết nối thành một chu trình thống nhất, từ xác định vấn đề, thí điểm giải pháp, đo lường kết quả đến nhân rộng mô hình hiệu quả.

Ông nhấn mạnh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải được chuyển hóa thành năng lực thực tế tại doanh nghiệp. AI và công cụ số chỉ tạo ra năng suất khi đi cùng năng lực quản lý, dữ liệu và nguồn nhân lực phù hợp.

Tại cuộc gặp, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp cụ thể hóa Chương trình Đối tác Chiến lược APO - Việt Nam, hướng tới nâng cao năng suất gắn với AI, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.