Vòng Chung kết và Lễ Tổng kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trẻ Tp.HCM lần 2 năm 2010”

(VOH) - Sáng 28/11, Vòng chung kết và Lễ tổng kết Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trẻ Tp.HCM lần 2 năm 2010” đã diễn ra tại Nhà Văn Hóa Sinh Viên. Cuộc thi năm nay với chủ đề “Bảo vệ môi trường Tp.HCM” do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ trực thuộc Thành Đoàn Tp.HCM tổ chức nhằm hưởng ứng chủ đề năm 2010 “Năm thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị”.
Các tác giả, nhóm tác giả của 14 đề tài xuất sắc nhất trong 205 đề tài dự thi đã thuyết trình và trả lời chất vấn của Ban Giám Khảo trong vòng chung kết sáng nay. Qua các đề tài dự thi cho thấy vấn đề giao thông đô thị, rác thải gây ô nhiễm môi trường, là các vấn đề xã hội đã được nhiều Đoàn viên, thanh niên quan tâm đầu tư và đưa ra biện pháp giải quyết. Trong đó, nhiều ý tưởng rất sáng tạo như áp dụng vòng tuần hoàn máu vào thiết kế lộ trình xe buýt, hay dựng bức tường xanh bằng cây Cúc Tần Ấn Độ, và những giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại Tp.HCM đã được các bạn trẻ nghiên cứu và trình bày sáng nay.
Phát biểu tại Lễ Tổng kết, Ông Nguyễn Công Tĩnh Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, trưởng Ban Tổ chức cuộc thi hy vọng những sân chơi sáng tạo như Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trẻ Tp.HCM” sẽ góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam. Nhận xét về tình hình dự thi năm nay ông Nguyễn Công Tĩnh nói:
Vòng Chung kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trẻ Tp.HCM lần 2 năm 2010” , kết quả, Giải nhất trị giá 7 triệu đồng đã được trao cho nhóm tác giả Trương Hương Giang, Nguyễn Phạm Quỳnh Anh và Trần Thị Diễm Châu với ý tưởng “Cải tiến công cụ hỗ trợ phân loại rác - thùng rác xoay 3 ngăn theo hệ thống 3R-W và 1 số đề xuất đi kèm”.