Đăng nhập

Xét tuyển NV2: Ngành xã hội khan hiếm thí sinh

(VOH) - Việc xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2) vào các trường ĐH-CĐ còn chỉ tiêu đã đi được hơn nửa chặng đường, và đúng như lo lắng của các trường đào tại khối ngành khoa học xã hội trước một mùa tuyển sinh thất bát, số lượng hồ sơ xét tuyển NV2 năm nay khá hiếm hoi, có những ngành chỉ có một hồ sơ xét tuyển, thậm chí có ngành chưa nhận được hồ sơ nào. Vì vậy, khả năng năm nay sẽ có thêm nhiều ngành học phải đóng cửa.

TS nộp hồ sơ xét tuyển NV2 vào trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM - Ảnh: TNO

Tính đến ngày 06/09, trường ĐH Văn hóa TPHCM đã nhận được 110 hồ sơ xét tuyển hệ ĐH và 211 hồ sơ CĐ, đông nhất là hệ CĐ chuyên ngành Văn hoá du lịch với 107 hồ sơ. Như mọi năm, 2 ngành truyền thống của trường là Bảo tàng học và Văn hoá dân tộc thiểu số VN chỉ nhận được duy nhất 1 hồ sơ ở mỗi ngành. Tình trạng thê thảm này không chỉ diễn ra ở năm nay, mà từ những năm trước đã khan hiếm người học. Năm 2010, ngành Bảo tàng học lấy 150 chỉ tiêu, nhưng chỉ có 23 thí sinh trúng tuyển. Nhà trường phải lập tức giảm chỉ tiêu ngành này xuống còn 40 trong năm 2011, thế nhưng cũng chỉ có 11 thí sinh trúng tuyển NV1. Ngành Văn hoá dân tộc thiểu số VN cũng không khá hơn, năm ngoái có 32 người học trong tổng số 50 chỉ tiêu. Duy trì mức chỉ tiêu này sang năm nay nhưng chỉ có 6 thí sinh trúng tuyển NV1, trường phải xét tiếp NV2 thì mới chỉ có 1 hồ sơ nộp vào. Theo Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng Phòng đào tạo Trường ĐH Văn hóa TPHCM, đây là khó khăn chung của các trường có đào tạo ngành khoa học xã hội, đặc biệt do chúng ta chưa có chế độ ưu đãi để khuyến khích người học:

Nhà trường đang tính đến phương án xét tiếp NV3, hoặc đường cùng là cho các ngành ít thí sinh học chung chương trình đại cương, sau đó đến học chuyên ngành mới bắt đầu tách ra.

Năm ngoái, trường ĐH Văn Hiến phải tạm dừng đào tạo ngành Văn hoá học do không tuyển sinh được. Ông Nguyễn Quốc Hợp - Trưởng Phòng đào tạo nhà trường cho hay tình hình năm nay có chậm hơn, đến thời điểm này đã nhận được khoảng 700 hồ sơ. Các ngành kinh tế, du lịch vẫn được thí sinh lựa chọn với tỷ lệ cao từ 70% - 80%. Còn lại các ngành như: Việt nam học, Văn học, Ngôn ngữ Anh, tâm lý… chỉ nhận tổng cộng khoảng vài chục hồ sơ. Do nguồn tuyển các ngành này chủ yếu từ khối C, D, tuy nhiên năm nay điểm thi thí sinh cả hai khối này đều thấp nên hạn chế nguồn tuyển rất nhiều. Do đó, nhà trường đang hy vọng vào nửa chặng đường cuối NV2 chính là việc thí sinh cân nhắc rút hồ sơ để nộp vào những trường tốp dưới:

Ngay như một trường “đàn anh” là ĐH KHXH&NV TPHCM cũng không chắc chắn có tuyển đủ chỉ tiêu hay không, khi mới chỉ có hơn 130 thí sinh nộp hồ sơ (chỉ tiêu NV2 là 540). Nhiều ngành mới chỉ có vài hồ sơ như ngành Lịch sử có 17 hồ sơ; ngành Nhân học 5 HS; ngành Triết học bi đát hơn khi chỉ có 2 HS đăng ký; ngành xã hội học thì khá hơn với 34 HS; ngành thư viện thông tin cũng mới có 4 HS; ngành Giáo dục được 14 HS; Lưu trữ học được 7 HS; ngành Ngữ văn Tây Ban Nha mới chỉ có 6 HS. TS Phạm Tấn Hạ - Phó trưởng Phòng đào tạo cho biết:

Ngược lại, nhiều trường ĐH đang có lượng hồ sơ đông đảo như: trường ĐH Sài Gòn đã nhận hơn 11.500 hồ sơ. Ở hệ ĐH chỉ 62 HS đăng ký xét tuyển, còn lại hơn 11.400 HS là đăng ký vào CĐ trong khi chỉ tiêu chỉ có 1.900. ĐH KHTN TPHCM có 1.800 hồ sơ, riêng hệ CĐ có đến 770 HS. Trong khi đó chỉ tiêu hệ ĐH của trường này là 300 còn hệ CĐ là 500 chỉ tiêu. Còn ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) với 220 chỉ tiêu NV2 nhưng mới chỉ có hơn 100 HS nộp vào. ĐH Giao thông Vận tải có gần 1.300 hồ sơ trong khi chỉ tiêu cả ĐH, CĐ là 980. ĐH Luật nhận được 517 hồ sơ, ĐH SPKT nhận hơn 1.200 hồ sơ, ĐH Tôn Đức Thắng gần 3.000 hồ sơ.  

Đối với các trường khó khăn, vẫn đang trông chờ vào những ngày cuối đến hết ngày 10/9, là lúc mọi hoạt động nộp và rút hồ sơ sẽ diễn ra hết sức căng thẳng. Hiện tại, trường ĐH Văn hóa TPHCM cho hay đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực để giải quyết việc rút hồ sơ cho thí sinh. Hiện tại có 2 thí sinh đến rút hồ sơ chuyển từ ngành này sang ngành khác của trường. Trường ĐH Văn Hiến, ĐH Giao thông vận tải có gần 20 trường hợp thí sinh đến rút hồ sơ, ĐH Sài Gòn hơn 100 hồ sơ, ĐH Luật TPHCM, cũng giải quyết khoảng 15 trường hợp. Nhiều nhất là trường ĐH Tôn Đức Thắng với 73 trường hợp rút hồ sơ.

Bình luận