"Vua nước rút" Đỗ Tuấn Anh thắng chặng

(VOH) - Hai ngày liên tiếp phải "cày" 2 chặng đua khó nhất của Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014, trong đó chặng 4 leo đèo có đến 27 trong tổng số 61 cua rơ không thể hoàn tất lộ trình, sáng nay 16/10, các VĐV có chặng thi đấu nhẹ nhàng: 10 vòng quanh Hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt (52 km).

Sau lễ trao giải chặng 4, lúc 9g00, đoàn đua xuất phát chặng 5 ở khu vực vườn hoa Yersin.

Buổi sáng, thời tiết TP Đà Lạt khá mát mẻ và đường tốt nên tốc độ đoàn đua được đẩy lên khá cao, có lúc đạt 47 km/h.

10g09, vua nước rút Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp 1) tăng tốc mạnh mẽ cán đích đầu tiên, thàh tích 1g8'18", tốc độ trung bình 45,606 km/h; đồng đội Nguyễn Trường Tài về nhì; Nguyễn Thành Tâm (Gạo hạt ngọc trời) về ba. 

Có thêm 12 điểm, Trường Tài (43 điểm) giành áo xanh từ Lê Văn Động (32 điểm, VTV Cần Thơ), tay đua không có thêm điểm thưởng nào ở chặng đua hôm nay. Hiện cạnh tranh áo xanh chung cuộc với Trường Tài là Nguyễn Thành Tâm (41 điểm).

Video chặng 5 - 10 vòng quanh Hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt (52 km).
 

Ngay sau về đích, ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Đài TNND TPHCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc đua (ảnh), đã trao giải thưởng cho 3 tay đua về đầu chặng này. 

Ngày mai 17/10, trước khi xuất phát chặng thi đấu thứ 6 từ TP Đà Lạt  đi TP Bảo Lộc (dài 97km), các VĐV và đội đoạt thứ hạng cao sau 5 chặng sẽ được trao giải thưởng.

Ông Trần Văn Thuận, Trưởng ban tổ chức cuộc đua, trao giải áo vàng sau 4 chặng cho VĐV Huỳnh Mai Duy (TPHCM).

Ông Tôn Thiện Sang, Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt trao áo đỏ cho VĐV Lê Ngọc Sơn.

Đúng như nhận định của giới chuyên môn, chặng đua Phan Rang Tháp Chàm - Đà Lạt vượt đèo Ngoạn Mục và Prenn sẽ ngã ngũ cuộc tranh cấp các danh hiệu áo vàng, áo đỏ vua leo núi.

Tay đua Huỳnh Mai Duy (TPHCM) xé áo vàng của Lê Văn Động (VTV Cần Thơ). Dù còn 3 chặng nữa mới kết thúc nhưng áo vàng chung cuộc sẽ khó thoát khỏi tay Mai Duy bởi vì Duy được đồng đội hỗ trợ hết mình.

Còn Lê Ngọc Sơn, VĐV xuất sắc về đầu 2 ngọn đèo Ngoạn Mục và Prenn (được 18 điểm), cầm chắc giải áo đỏ vua leo núi vì đang bỏ xa đối thủ cạnh tranh Lê Thành Tâm (Gạo hạt gọc trời) tới 10 điểm và các chặng còn lại chỉ còn mỗi đèo Phú Hiệp (về nhất chỉ có 4 điểm).

Ở giải đồng đội, VTV Cần Thơ bảo toàn ngôi đầu trên Thanh Sơn Hóa Nông và Dước Domesco Đồng Tháp.