Chặng 2 cuộc đua xe đạp NKKN - Tranh cúp phát thanh VOH: Lê Văn Duẩn về nhất, Trường Tài bảo vệ thành công áo vàng

(VOH) - Tay đua Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM 1) tung nước rút thần tốc, qua mặt tốp đông để cán đích chặng 2 đầu tiên. Về nhì là Nguyễn Vũ Linh (Dược Domesco Đồng Tháp 1) và ba là áo vàng Nguyễn Trường Tài (VUS TPHCM 1).

>>>> Tường thuật và kết quả chặng 1 

Video kết thúc chặng 2:

Sáng 18/11, Cuộc đua xe đạp Nam kỳ khởi nghĩa lần thứ 18 - Cúp Phát thanh tiếp tục với chặng thi đấu thứ 2: Thị xã Đồng Xoài - Thị xã Gia Nghĩa, lộ trình dài 117km.

Chặng đua này có  3 sprint (điểm thưởng tranh giải áo xanh chung cuộc) tại Trường Tiểu học Bù Na; Trung tâm điện máy Anh Thu (Thị trấn Bù Đăng); Công ty TNHH Yamaha Hoàng Vũ (Kiến Đức).

Trước khi bước vào thi đấu, ban tổ chức tổ chức trao thưởng cho cá nhân và đồng đội đạt thành tích cao chặng 1 TPHCM - Đồng Xoài - Bình Phước.

 

Ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM -Trưởng ban tổ chức cuộc đua tặng cờ cho lãnh đạo địa phương.

 Trao áo vàng, áo xanh cho các tay đua về đích đầu tiên trong chặng 1 (Ảnh: K.Huân)

6g55: đoàn đua lên yên diễu hành qua các trục đường Hùng Vương, Phú Riềng Đỏ ở thị xã Đồng Xoài trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân. Ra đến QL14, đoàn đua xe đạp NKKN - Cúp phát thanh VOH 2015 chính thức xuất phát chặng 2 từ Thị xã Đồng Xoài đi Thị xã Gia Nghia, tỉnh Đak Nông, lộ trình gần 120km.

Xuất phát:

Như chặng 1, cự ly chặng 2 không quá dài nên các tay đua bung sức tấn công ngay từ đầu, hứa hẹn thêm một chặng đua đầy hấp dẫn.

Qua khoảng 15km đầu tiên, các tay đua đội QK7, Đồng Tháp, An Giang, TPHCM liên tục tấn công, nhưng không có tay đua nào bứt phá thành công.

7g40: đoàn đua qua điểm giải thưởng dọc đường đầu tiên (Sprint 1: Trường Tiểu học Bù Na) với tốc độ rất cao.

Tay đua Nguyễn Minh Luận đội ADC THVL đã xuất sắc tung nước rút để giành chiến thắng. Tiếp theo là Trần nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp 1) và Nguyễn Minh Tâm (Mathnasium TPHCM).

8g05: Khi đoàn đua đi được khoảng 40km, một nhóm 12 tay đua đã tách tốp thành công, vượt lên dẫn đầu đoàn, trong số này có cả áo vàng Nguyễn Trường Tài. 

Đến địa phận xã Minh Hưng, một nhóm khoảng 6 VĐV từ tốp 2 tăng tốc, cố gắng rượt bắt nhóm đầu. Khoảng cách giữa tốp đầu và tốp 2 là khoảng 20 giây, nhưng khoảng cách với tốp đông của đoàn được kéo lên hơn 1 phút.

8g15: Tại điểm giải thưởng dọc đường thứ 2, tay đua Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM1) xuất sắc giành chiến thắng, sau anh là Nguyễn Hoàng Giang (Tập đoàn Lộc Trời) và Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp 1).

Sprint 2:

 

8g30: Tốp đầu vẫn duy trì tốc độ khá cao, các tay đua dẫn đầu có đến 3 VĐV của TPHCM là áo vàng Nguyễn Trường Tài, Lê Văn Duẩn và Trần Thanh Điền. Ngoài ra còn có Huỳnh Thanh Tùng, Duy Nhân của QK7. 

Các tay đua Thanh Sơn Hóa Nông, Đồng Tháp, Áo xanh Lê Nguyệt Minh rớt lại tốp cuối.

Các em học sinh trường THCS Nghĩa Trung chờ đón đoàn đua.

Đến địa phận xã Thọ Sơn, cách điểm xuất phát 60 km, nhóm thứ 2 đã bắt kịp tốp đầu hình thành đoàn đông gần 30 tay đua. Khoảng cách giữa 2 tốp theo thông báo của trọng tài là 1 phút 30 giây.

8g54: Một nhóm 6 tay đua tiếp tục tách khỏi nhóm đầu để vượt lên. Áo vàng cùng hơn 20 tay đua khác nằm ở nhóm 2.

Phải qua nhiều con dốc cao nên tốc độ đoàn đua dần chậm lại.

9g00: đoàn đua vào địa phận tỉnh Đắk Nông, đường đua tốt, thông thoáng và thuận lợi.

Theo thông báo từ trọng tài, lúc này khoảng cách giữa nhóm 6 VĐV dẫn đầu và tốp 2 là 50 giây, trong khi đó, tốp cuối và nhóm đầu cách nhau hơn 3 phút.

9g10: đoàn đua đến địa phận xã Đăk Ru, huyện DakRlấp, tỉnh Dak Nông.

Nhóm VĐV dẫn đầu có Trần Thanh Điền (VUS TPHCM 1), Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp 1), Nguyễn Hoàng Giang (TĐ Lộc Trời), Trần Lê Minh Tuấn (Quân Khu 7), Đỗ Chí Dũng (Mathnasium TPHCM), Nguyễn Phạm Quốc Khang (ADC - THVL).

Đoàn đua qua trạm thu phí Dak Nông

9g15: đoàn đua còn cách đích đến khoảng 30km.

Qua nhiều con dốc cao, cộng với thời tiết bắt đầu nóng bức khiến tốc độ đoàn đua chậm lại nhiều so với lúc xuất phát, theo nhận định chỉ khoảng 30km/h.

9g35, đoàn đua vào Thị trấn Kiến Đức.

9g37, Tay đua Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp 1) giành chiến thắng ở Sprint thứ 3, tại Thị trấn Kiến Đức, tiếp theo là Nguyễn Phạm Quốc Khang (ADC THVL) và Nguyễn Hoàng Giang (TĐ Lộc Trời).

 

Khoảng cách giữa tốp đầu và tốp 2 là 1 phút 15 giây. Ở tốp 2, những tay đua thuộc các ê kíp TPHCM thay nhau kéo đoàn.

9g50, đoàn đua còn cách đích đến khoảng 15km. 

Lúc này ở tốp 2, áo vàng Nguyễn Trường Tài cùng khoảng chục tay đua bứt phá vượt lên cố gắng nhập tốp đầu với 6 VĐV đi đầu. Tốc độ được đẩy lên khá cao.

10g10: tại khu vực đích đến trước khách sạn 19/8, thị xã Gia Nghĩa có rất đông khán giả chờ đón đoàn đua.

10g13: Tay đua  Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM 1) tung nước rút thần tốc, qua mặt tốp đông để cán đích đầu tiên. Về nhì là Nguyễn Vũ Linh (Dược Domesco Đồng Tháp 1) và ba là áo vàng Nguyễn Trường Tài (VUS TPHCM 1).

Về đích:

 

Tốc độ trung bình của đoàn đua là 36, 57km/h, cự ly 120km.

Về đích trong tốp đầu, Nguyễn Trường Tài bảo vệ thành công áo vàng sau 2 chặng.

Tốp 2 về đích.

VOH online tiếp tục trực tuyến chặng thi đấu này, mời bạn đọc đón theo dõi.

Tổng kết chặng 2:

Đồng Xoài - Gia Nghĩa

---

Giải cá nhân:

Lê Văn Duẩn - VUS-TPHCM1

Nguyễn Vũ Linh - Dược DOMESCO ĐT1

Nguyễn Trường Tài - VUS-TPHCM1

---

 Giải thưởng dọc đường/Sprint:

Sprint 1: Trường tiểu học Bù Na:

1. Nguyễn Minh Luận - ADC - Truyền Hình Vĩnh Long

2. Trần Nguyễn Minh Trí - Dược DOMESCO ĐT2

3. Nguyễn Minh Tâm - Mathnasium TPHCM

4. Đỗ Phước Tuấn - Hạt Ngọc Trời An Giang

 

Sprint 2: Thị trấn Bù Đăng: 

1. Lê Văn Duẩn - VUS-TPHCM 1

2. Nguyễn Hoàng Giang - Tập đoàn Lộc Trời

3. Phan Hoàng Thái - Dược DOMESCO ĐT1 

4. Nguyễn Tấn Hoài - Dược DOMESCO ĐT1

 

Sprint 3: Thị trấn Kiến Đức: 

1.  Phan Hoàng Thái - Dược DOMESCO ĐT1

2. Nguyễn Phạm Quốc Khang - ADC - Truyền Hình Vĩnh Long

3. Nguyễn Hoàng Giang - Tập đoàn Lộc Trời

4. Đỗ Chí Dũng - Mathnasium TPHCM 

---

Giải Đồng đội

1. VUS TPHCM 1

2. Dược DOMESCO ĐT1

3. Dược DOMESCO ĐT2

Góp phần cho sự thành công của Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa - Cúp phát thanh VOH thứ 18 năm 2015, Ban tổ chức nhận được sự tiếp sức quí báu từ nhà tài trợ chính Công ty Mega Media - chuyên gia về các giải pháp makerting trên sóng phát thanh toàn quốc, cùng các nhà đồng tài trợ: Công ty quảng cáo Top Gold, Eximbank, nhãn hàng thực phẩm chức năng Thiên môn bổ phổi thuộc Công ty TNHH Dược Phẩm Bình Đông, nhãn hàng My Vita Joint – Công ty SPM, Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam, Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú, nước tinh khiết Sawanew, nhãn hàng cháo Cây Thị…