Chặng 6 đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2017: Huỳnh Minh Nghĩa nhất chặng

(VOH) - Bền bỉ nằm trong tốp đầu đoàn đua, Huỳnh Minh Nghĩa đã xuất sắc bứt lên dẫn đầu chặng 6, từ thành phố Đà Lạt - thành phố Bảo Lộc.

Số 51 Huỳnh Minh Nghĩa (tuyển trẻ Việt - Nam) đã bứt phá ở những mét cuối chặng 6 cán đích đến đầu tiên (thời gian 2 tiếng 13 phút), tốc độ trung bình 44,144 km/h

Về nhì là số 2 Hà Văn Sơn (BTV Đại Nam Bình Dương) và thứ 3 là số 39 Nguyễn Dương Hồ Vũ (TPHCM). 

Cán đích sprint 1 chặng 6, về nhất là số 16 Đỗ Tuấn Anh, về nhì là số 11 Nguyễn Quốc Đỉnh và thứ 3 là số 35 Giang Thanh Tuấn.

Các  vận động viên lên đỉnh đèo Phú Hiệp đầu tiên lần lượt là: số 39 Nguyễn Dương Hồ Vũ, số 51 Huỳnh Minh Nghĩa, số 2 Hà Văn Sơn.

Cán đích đầu tiên sprint 2 chặng 6 là tay đua số 39 Nguyễn Dương Hồ Vũ, số 2 Hà Văn Sơn và thứ 3 là số 51 Huỳnh Minh Nghĩa.

Cự ly ngắn so với các chặng khác (98km) và địa hình đổ dốc liên tục nên tốc độ các tay đua được đẩy lên rất cao từ sớm.

Ngày mai (23/11), đoàn đua bước vào chặng thử thách hơn, cũng là chặng cuối, từ thành phố Bảo Lộc về thành phố Hồ Chí Minh, cự ly 185km. Đích đến cuộc đua là tại huyện Hóc Môn.

Các vận động viên trên đường đua rực rỡ sắc vàng. Hình: Dư Hải