Trực tiếp đua xe đạp NKKN 2017 (22/11/2017): Chặng 6, TP.Đà Lạt - TP.Bảo Lộc

(VOH) - Sáng nay 22/11, Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2017 tiếp tục chặng 6 với lộ trình dài 98 km km, từ TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc.

VOH Online trực tiếp chặng thi đấu này trên website voh.com.vn, kính mời bạn đọc đón theo dõi.

*Nhấn F5 hoặc reload/refresh để cập nhật thông tin mới nhất. 

>> Mời bạn đọc xem thêm video cuộc đua trên fanpage Radio VOH

* Video Chặng 6

* Video tại Đỉnh đèo Phú Hiệp

BTC trao giải cá nhân chặng 6. Hình: Khiêm Huân

BTC mặc áo vàng cho tay đua Trần Thanh Điền. Hình: Khiêm Huân

BTC mặc áo xanh cho tay đua Lê Nguyệt Minh. Hình: Khiêm Huân

Tay đua Phan Hoàng Thái tiếp tục được mặc chiếc áo trắng chấm đỏ. Hình: Khiêm Huân

Tay đua Ngô Văn Phương tiếp tục được mặc áo trắng. Hình: Khiêm Huân

Số 51 Huỳnh Minh Nghĩa (tuyển trẻ Việt - Nam) đã bứt phá ở những mét cuối chặng 6 cán đích đến  đầu tiên.

Về nhì là số 2 Hà Văn Sơn (BTV Đại Nam Bình Dương) và thứ 3 là số 39 Nguyễn Dương Hồ Vũ (TPHCM). 

Hình: Khiêm Huân

Đông đảo khán giả cổ vũ đoàn đua tại đích đến.

* Video Sprint 2

Cán đích đầu tiên sprint 2 chặng 6 là tay đua số 39 Nguyễn Dương Hồ Vũ, số 2 Hà Văn Sơn và thứ 3 là số 51 Huỳnh Minh Nghĩa.

10 giờ 41: tốp 1 vào địa phận thành phố Bảo Lộc cách đích đến chặng 6 khoảng gần 12km. Ba tay đua dẫn đầu vẫn là số 51 Huỳnh Minh Nghĩa, số 2 Hà Văn Sơn và số 39 Nguyễn Dương Hồ Vũ.

Các vận động viên này đang duy trì một khoảng cách khá xa với tốp 2 (khoảng 1 phút 35 giây) và cách tốp 3 khoảng 3 phút 35 giây. 

Các vận động viên tốp 2. Hình: Khiêm Huân

10 giờ 15: Tốp đầu có 3 vận động viên, tốp 2 có 7 vận động viên đang bám theo sát sườn, chỉ cách nhau 35 giây và giữ khoảng cách khá xa với tốp đông còn lại (khoảng 3 phút 35 giây)

* Video Sprint 1

Cán đích sprint 1 chặng 6, về nhất là số 16 Đỗ Tuấn Anh, về nhì là số 11 Nguyễn Quốc Đỉnh và thứ 3 là số 35 Giang Thanh Tuấn.

Các  vận động viên lên đỉnh đèo Phú Hiệp đầu tiên lần lượt là: số 39 Nguyễn Dương Hồ Vũ, số 51 Huỳnh Minh Nghĩa, số 2 Hà Văn Sơn.

Hình: Công Phán

Tốp 2 có 7 vận động viên. Khoảng cách giữa tốp 1 và tốp 2 là 35 giây.

9 giờ 50: Đoàn đua qua xã Gia Hiệp huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng. 

Dẫn đầu đoàn đua là các cua-rơ số 1 Nguyễn Minh Việt, số 39 Nguyễn Dương Hồ Vũ, số 51 Huỳnh Minh Nghĩa, số 2 Hà Văn Sơn. Phía sau, tốp 2 khoảng 10 vận động viên.

Đoàn đua vào địa phận huyện Di Linh

9 giờ 30: Sprint 1: trước trụ sở UBND xã Ninh Gia, Đức Trọng.

Đoàn đua tại cao tốc Liên khương qua địa phận Thị trấn Liên Nghĩa. Hình: Khiêm Huân

9 giờ 15, đoàn đua đi qua xã Phú Hội, huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng.

9 giờ 5, đoàn đua tách thành 2 tốp.

Hình: Công Phán

Kể từ vạch xuất phát, nhiều lần các cua-rơ dẫn đầu 1 tốp đông để bứt ra nhưng đều không thành công, tốc độ đoàn đua đang được duy trì 45km/h.

8 giờ 45: tại trạm thu phí Định An, các cua-rơ đã bắt đầu xuất phát chính thức chinh phục chặng đua 6 từ TP Đà lạt đi TP Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng, cự ly 98km.

Thời tiết tại thành phố Đà Lạt khô ráo, se lạnh, nắng nhẹ khá "lý tưởng" cho chặng đua hôm nay.

Các tay đua xuất phát chặng 6. Hình: Khiêm Huân

Đây là chặng đua ngắn kèm với việc các cua rơ được đổ dốc liên tục, hứa hẹn tốc độ sẽ được đẩy lên rất cao sau vạch xuất phát.

8 giờ 20, lễ trao giải và nghi thức mặc áo vàng và áo xanh cũng như áo chấm đỏ vua leo núi đã kết thúc trước công viên Yersin, TP. Đà Lạt và các cua rơ bắt đầu xuất phát chặng 6 từ tp Đà lạt đi thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng dài 98km.

Lúc 8 giờ sáng nay (22/11): Ban tổ chức trao giải chặng 5 cho các vận động viên.

Ông Lê Công Đồng, Trưởng ban tổ chức cuộc đua phát biểu. Hình: Khiêm Huân

Trần Thanh Điền trong nghi thức mặc áo vàng. Hình: Khiêm Huân

 Lê Nguyệt Minh trong nghi thức mặc áo xanh. Hình: Khiêm Huân

Phan Hoàng Thái trong nghi thức mặc áo trắng chấm đỏ. Hình: Khiêm Huân

Nhà tài trợ Sawanew thưởng cho 33 Vận động viên về đích chặng 5. Hình: Khiêm Huân

Kết thúc chặng 5 (21/11), các vận động viên về đích đầu tiên lần lượt là Nguyễn Tấn Hoài và Mai Nguyễn Hưng và Phan Hoàng Thái. 

Ba vận động viên chinh phục đèo Khánh Lê: Phan Hoàng Thái, Nguyễn Tấn Hoài và Trần Thanh Điền.

Ba vận động viên chinh phục đèo Giang Ly: Phan Hoàng Thái, Nguyễn Trường Tài và Nguyễn Thắng