Kết quả chặng 6 cuộc đua xe đạp NKKN lần thứ 22 năm 2019

(VOH) – Chặng đua thứ 6 của cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 22 năm 2019 đã kết thúc sáng nay 27/10.

Chặng đua hôm nay xuất phát từ tỉnh Savannakhet về tỉnh Khammouan (Lào) dài 132 km. Sáng mai 28/10, các tay đua thi đấu chặng 7 từ huyện pakxane, tỉnh Bolykhamxay – thủ đô Vieng Chan đường dài 150km.

Kết quả chung cuộc chặng 6, tay đua Nguyễn Thắng – đội đua TPHCM MM Mega Market về nhất với thành tích 3h21’20”, về nhì là tay đua Nguyễn Hoàng Ngọc Linh của đội Gạo hạt ngọc trời An Giang, hạng 3 là tay đua Hồ Hoàng Sơn của đội đua RDCO Vĩnh Long.

10 Vận động viên có thành tích tốt nhất đến thời điểm này.

Các vận động viên đạt giải thưởng dọc đường (Sprint).

Kết quả Đồng đội sau Chặng 6 Cuộc đua xe đạp NKKN lần thứ 22 năm 2019.

Kết quả các màu áo sau Chặng 6 Cuộc đua xe đạp NKKN lần thứ 22 năm 2019:

VĐV áo trắng sau 6 chặng: Số 40 - Lê Hải Đăng - DDD                                             

VĐV áo xanh sau 6 chặng: Số 3 - Lê Nguyệt Minh - VUS

Kết quả bảng tổng sắp sau chặng 6, chiếc áo vàng danh giá của cuộc đua vẫn thuộc về tay đua Javier Perez của đội Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM khi có tổng thời gian sau 6 chặng ít nhất 19h15’21”.

Kết quả Chặng 3 Cuộc đua xe đạp NKKN lần thứ 22 năm 2019
(VOH) - Sáng 23/10, cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa tranh cúp lần thứ 22 năm 2019 tiếp tục ngày thi đấu thứ 3.