Trực tiếp đua xe đạp NKKN 2017 (20/11/2017): Chặng 4, TP Buôn Ma Thuột - TP Nha Trang

(VOH) - Sáng nay (20/11), Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2017 tiếp tục chặng 4 với lộ trình dài 195 km, từ TP Buôn Ma Thuột đến TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

>> Mời bạn đọc xem thêm video cuộc đua trên fanpage Radio VOH

VOH Online trực tiếp chặng thi đấu này trên website voh.com.vn, kính mời bạn đọc đón theo dõi.

*Nhấn F5 hoặc reload/refresh để cập nhật thông tin mới nhất

Video Chặng 04

Ông Lê Công Đồng - Giám đốc Đài TNND TPHCM (VOH) (trái) và ông Võ Ngọc Hùng - PGĐ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa trao cờ cho các vận động viên xuất sắc chặng 4. Ảnh: khiêm Huân

Video về đích và trao giải chặng 4 tại TP Nha Trang

Tại đích đến, các vận động viên lần lượt cán đích đầu tiên là Hà Văn Sơn (số 2, BTV Đại Nam Bình Dương), Nguyễn Trúc Xinh (số 13, Bến Tre) và Nguyễn Minh Việt (số 1, BTV Đại Nam Bình Dương).

Đoàn đua hiện cách đích 10km.

Ảnh: Khiêm Huân

Đoàn đua qua đường ven biển Phạm Văn Đồng.

Ảnh: Khiêm Huân

Video Sprint 3

Tại  Sprint 3, cán đích gồm các tay đua Nguyễn Trúc Xinh (số 13, Bến Tre), Huỳnh Nhựt Hòa (số 10, Bike Life Đồng Nai), Nguyễn Hướng (số 7, Bike Life Đồng Nai) và Đỗ Tuấn Anh (số 16, Calytos Đồng Tháp).

Tay đua Nguyễn Trúc Xinh (số 13, Bến Tre) cán đích đầu tiên tại Sprint 3. Ảnh: Khiêm Huân

11h45, 6 vận động viên ở tốp 1 đã cán đích tại điểm thưởng dọc đường Sprint 3 với các vị trí gồm số 13, 10 , 7 , 16. Các tay đua còn cách đích đến tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chưa đầy 25km, với khoảng cách tốp 1 và tốp 2 thời điểm này chưa đầy 2 phút.

Nhà người dân 2 bên đường thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng sau áp thấp nhiệt đới vừa qua. Ảnh: Khiêm Huân

Đoàn đua qua cầu vượt đường sắt. Ảnh: Khiêm Huân

11h15, các cua rơ tốp đầu gồm 6 vận động viên đã tạo được khoảng cách 4 phút 10 giây so với tốp đông phía sau, tốc độ tốp 1 đạt được thời điểm này là hơn 40km/h.

Tốp 2 đang tăng tốc, khoảng cách bây giờ là 2 phút 15 giây so với tốp 1.

Ảnh: Thanh Xuân

11h, đoàn đua đã đến địa phận xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Thời tiết rất nóng và khắc nghiệt hơn, bào mòn thể lực của các vận động viên khi còn cách đích đến hơn 50km.

Khoảng cách lúc này là 4 phút 10 giây giữa tốp 1 và 2.

Thời tiết phía bên tỉnh Khánh Hòa bắt đầu nóng dần lên.

Công tác bảo vệ lộ trình cẩn thận.

Ảnh: Khiêm Huân

Bắt đầu vào đoạn đường xấu và hẹp tốc độ giảm xuống 30km.

Đoạn đường xấu. Ảnh: Khiêm Huân

Sau khi đổ đèo, 6 tay đua duy trì tốc độ 40 km/h. Cách 3 phút 44 giây so với tốp 2.

Tốp 1 khi qua đèo Phượng Hoàng.

Ảnh: Công Phán

10h42, vận động viên Đỗ Tuấn Anh (số 16, Calytos Đồng Tháp) dẫn đầu sau khi đổ đèo Phượng Hoàng.

vận động viên Đỗ Tuấn Anh (số 16, Calytos Đồng Tháp) dẫn đầu sau khi đổ đèo Phượng Hoàng. Ảnh: Minh Phương

Các vận động viên đổ đèo vận tốc cao.

Các vận động viên đổ đèo vận tốc cao. Ảnh: Khiêm Huân

10h7, tốp đầu 6 vận động viên cách tốp sau 3 phút 40 giây.

Ảnh: Minh Phương

Ảnh: Khiêm Huân

Video đoàn đua đổ đèo Phượng Hoàng

9h45, đoàn đua bắt đầu đổ đèo Phượng Hoàng.

Ảnh: Minh Phương

Video Sprint 2:

9h44, tốp đầu với 6 vận động viên.

Tốp đầu với 6 vận động viên. Ảnh: Minh Phương

9h35, tốp 2 của đoàn đua có áo vàng Trần Thanh Điền, áo xanh Lê Nguyệt Minh đã vượt qua Sprint 2, qua đó thu hẹp khoảng cách với tốp đầu gồm 6 vận động viên là 3phút 40 giây.

Ảnh: Công Phán

Tại  Sprint 2, gồm các tay đua Hà Văn Sơn (số 2, BTV Đại Nam Bình Dương), Đỗ Tuấn Anh (số 16, Calytos Đồng Tháp), Cao Trung Hiếu (số 52, Tuyển trẻ Việt - Nam) và Nguyễn Hướng (số 7, Bike Life Đồng Nai).

Tại Sprint 2. Ảnh: Khiêm Huân

Tốp đông phía sau cách tốp đầu 2 phút 55 giây.

Ảnh: Khiêm Huân

Đoàn đua vào địa phận huyện M’Drăk, Đắk Lắk.

Các em học sinh và người dân đứng ven đường đợi đoàn đua. Ảnh: Khiêm Huân

8h50, 6 cua rơ dẫn đầu đã qua địa phận xã Ea Tih, huyện Ea Kar với khoảng cách với tốp đông phía sau đã được thu hẹp xuống còn 3 phút, trời bắt đầu dịu mát, giúp các cua rơ phần nào phục hồi thể lực sau 70km đầu tiên của chặng đua dài gần 200km.

Ảnh: Khiêm Huân

Ảnh: Công Phán

8h46, tốp đầu với 6 cua rơ qua Ea Knốp.

8h30, tốp 1 vào trung tâm thị trấn Ea Đa, đường Nguyễn Tất Thành, huyện Ea Kar, Đắk Lắk.

Top đầu lúc 8h30. Ảnh: Minh Phương

8h15, tốp 1 đoàn đua đã vượt qua Sprint 1 với 6 tay đua, trong đó các tay đua giành điểm thưởng dọc đường gồm Đỗ Tuấn Anh (số 16, Calytos Đồng Tháp), Hà Văn Sơn (số 2, BTV Đại Nam Bình Dương), Cao Trung Hiếu (số 52, Tuyển trẻ Việt - Nam), Nguyễn Hướng (số 7, Bike Life Đồng Nai) và khoảng cách giữa tốp 1 và tốp đông phía sau giờ đã là 4 phút. Khả năng khoảng cách sẽ tiếp tục tăng thêm khi tốp đầu là những tay đua không có khả năng tranh chấp những thứ hạng cá nhân áo vàng và áo xanh.

Tại  Sprint 1, gồm các tay đua số Đỗ Tuấn Anh (số 16, Calytos Đồng Tháp), Hà Văn Sơn (số 2, BTV Đại Nam Bình Dương), Cao Trung Hiếu (số 52, Tuyển trẻ Việt - Nam), Nguyễn Hướng (số 7, Bike Life Đồng Nai).

Video Sprint 1:

Các cua rơ tại  điểm Sprint 1. Ảnh: Khiêm Huân

Đoàn đua đi qua xã Ea Phê trên đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Khiêm Huân

Đoàn đua qua xã Ea Yông. Ảnh: Khiêm Huân

7h54, tốp đầu với 6 tay đua.

6 tay đua tốp đầu. Ảnh: Minh Phương

7h50, đến trung tâm huyện Krông Pắk, các tay đua gồm Đỗ Tuấn Anh (số 16, Calytos Đồng Tháp), Hà Văn Sơn (số 2, BTV Đại Nam Bình Dương), Nguyễn Trúc Xinh (số 13, Bến Tre) và Huỳnh Nhựt Hòa (số 10, Bike Life Đồng Nai) và đã nhập thành tốp đi đầu, tạo khoảng cách 2 phút 15 giây so với tốp đông phía sau có áo vàng, áo xanh và áo trắng.

Tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, khoảng cách tốp 1 và tốp 2 được rút ngắn và đang dần nhập thành 1 tốp.

7h40, đoàn đua đã đi được 21km.

Các vận động viên vượt qua đoạn đường xấu. Ảnh: Khiêm Huân

7h30, đoàn đua đi qua địa phận xã Ea Knuec, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Đoàn đua chia thành 3 top nhỏ, tốp đầu gồm gồm 2 vận động viên là Hà Văn Sơn (số 2, BTV Đại Nam Bình Dương) và Đỗ Tuấn Anh (số 16, Calytos Đồng Tháp) và tốp 2 có 4 vận động viên gồm Huỳnh Nhật Hòa (số 10, Bike Life Đồng Nai), số 7, 13, 52, cùng với tốp đông phía sau với khoảng cách thời gian là không xa.

Thời tiết rất mát mẻ và se lạnh, là điều kiện lý tưởng cho các cua rơ đua lộ trình dài.

Vận động viên Hà Văn Sơn (số 2, BTV Đại Nam Bình Dương) và Đỗ Tuấn Anh (số 16, Calytos Đồng Tháp) tách tốp đông bức phá ra đi khi cách vạch xuất phát 10km.

Số 2 và 16 tách tốp đông. Ảnh: Công Phán

Các vận động viên ôm cua vào đường Phạm Văn Đồng, chính thức khởi tranh chặng 4.

Ảnh: Khiêm Huân

7h00, sau khi tiến hành trao giải và nghi thức mặc áo vàng, áo xanh và áo trắng sau 3 chặng, đoàn đua đã xuất phát trước Trung tâm văn hóa thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, hôm nay dự báo thời tiết sẽ thuận lợi để các cua rơ chinh phục đường đua dài gần 200km về thành phố biển Nha Trang.

Nghi thức mặc áo vàng, áo xanh và áo trắng sau 3 chặng. Ảnh: Khiên Huân

Với hành trình chặng 4, các tay đua sẽ có những đoạn leo dốc dài, vượt qua những đoạn đường quanh co và chinh phục đèo Phượng Hoàng trước khi đến thành phố biển Nha Trang.

Các tay đua trong hành trình từ Đắk Nông - TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: K.H

Ngày 19/11, với chặng 3 đi từ Đắk Nông - TP Buôn Ma Thuột (cự ly 124km), tay đua Nguyễn Thắng (Ngọc Dung Nhi - Hóc Môn) đã xuất sắc về nhất, về nhì Nguyễn Minh Việt ( BTV Đại Nam Bình Dương), ba là Đỗ Tuấn Anh (Calytos Đồng Tháp).

Cuộc đua lần thứ 20 với lộ trình 7 ngày, 7 chặng, qua các cung đường lên rừng xuống biển, lộ trình gần 1.000 km qua các tỉnh, thành: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và trở lại thành phố Hồ Chí Minh, đích đến tại huyện Hóc Môn.

 

10 VĐV về đầu chặng 3.

10 VĐV dẫn đầu giải áo vàng sau 3 chặng.

Xếp hạng đồng đội sau 3 chặng.