Công Trí mở màn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 với BST Màu của Tôi

(VOH) - Ngày diễn Khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020, Công Trí ngay lập tức đánh dấu sự trở lại của nhà mốt tại thị trường Việt  Nam.

Sau gần hai năm trình diễn tại Tuần lễ Thời trang New York, đây là lần đầu tiên Công Trí trình diễn bộ sưu tập mới trên sàn catwalk trong nước. Anh tiếp tục giữ vai  trò mở màn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020. Bộ sưu tập đánh dấu một phong cách mới mà từ trước đến nay giới mộ điệu chưa từng thấy ở nhà mốt CONG  TRI – trang phục streetwear. 

Các thiết kế đầy táo bạo của Công Trí. 
Hoàng Yến và Minh Tú trong các thiết kế đầy táo bạo của Công Trí. 

Từ rất lâu trước đây, cách Công Trí khai thác ý tưởng từ những quan sát tinh tế của  anh về cuộc sống, trở thành điểm đặc sắc và là dấu ấn đặc trưng của nhà thiết kế. Đối  với bộ sưu tập lần này, Công Trí tìm thấy nguồn cảm hứng sáng tạo từ chính nhữngcá thể đặc biệt trong xã hội. Họ là những lớp người đương đại có phong cách và cá  tính độc bản, khao khát khẳng định dấu ấn cá nhân, màu sắc riêng biệt và vị trí của  mình trong xã hội. Họ không bó mình vào một hình dáng nhất định mà linh hoạt, dễ thay đổi để thích nghi với cuộc sống đa chiều. “Tinh thần của lớp trẻ đương thời cũng  tương đồng với đặc tính của nước”, Công Trí ví von, “đều rất linh hoạt và uyển chuyển  trong những điều kiện khác nhau.” 

Không nằm ngoài kì vọng, bộ sưu tập đem đến sự bất ngờ với giới mộ điệu khi đây là lần đầu tiên ngắm các thiết kế streetwear mang hơi thở đương đại của Công Trí. Triết lí về sự sang trọng vẫn được giữ trong máu của nhà mốt, tuy nhiên được thể hiện qua phong cách mới đậm tính ứng dụng. Triết lí về những cá thể riêng biệt được lồng ghép với phong cách streetwear khiến bộ sưu tập sở hữu hơi thở khác lạ.

Công Trí mở màn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 với BST Màu của Tôi 2
Bộ sưu tập gồm hơn 100 mẫu thiết kế đa kiểu dáng và màu sắc

Bộ sưu tập gồm hơn 100 mẫu thiết kế đa kiểu dáng và màu sắc, nơi mỗi người phụ nữ đều có thể tìm thấy một mảnh cá tính riêng. Mỗi sáng tạo là một cách tiếp cận khác nhau về chất liệu, phom dáng và cách kết hợp để vừa có thể đứng độc lập, hay kết hợp nhiều kiểu khác nhau để tạo nên sự phong phú trong cá tính và màu sắc.

Công Trí mở màn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 với BST Màu của Tôi 3
Thanh Hằng - Gương mặt vedette trong bộ sưu tập của Công Trí. 

Màu của Tôi được chia thành hai phần. Phần một gồm hơn 30 looks là những thiết kế trắng và xanh mà theo Công Trí là thể hiện vẻ đẹp đơn thuần của những người trẻ đương đại. Màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, tối giản, đồng thời là điểm khởi đầu của các dải màu khác nhau trong hội họa, trong khi xanh là màu đại diện  của nước. Phần hai gồm hơn 70 looks với các thiết kế đa dạng trong cả màu sắc và  phom dáng, truyền tải ý niệm về sự lột xác của những lớp người đương đại.  

Tổng thể bộ sưu tập gồm các thiết kế theo phong cách streetwear nhưng vẫn thanh  lịch theo đúng tinh thần thời trang cao cấp. Trên nền các chất liệu vải thượng hạng như lụa, taffeta, chiffon, da và organza, đội ngũ của Công Trí đã sử dụng linh hoạt các kĩ thuật khác nhau để tạo các lớp hoạ tiết ấn tượng thị giác.

Công Trí mở màn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 với BST Màu của Tôi 4
Công Trí mở màn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 với BST Màu của Tôi

Không nằm ngoài xu hướng hoài cổ với các thiết kế mang phong vị thập niên 90 tràn ngập khắp sàn runway quốc tế, Màu của Tôi chứng kiến sự trở lại của hoạ tiết da động vật từng một thời thống lĩnh làng thời trang thế giới. Bên cạnh đó, phom quần ống loe được khai thác xuyên suốt bộ sưu tập, với điểm nhấn nằm ở đường may nổi tạo hiệu ứng nếp gấp trên các mẫu thiết kế. Bên cạnh đó, các mẫu áo và suit oversize, quần  lửng và quần biker vẫn đang chiếm được cảm tình của giới mộ điệu, được Công Trí  đưa vào bộ sưu tập lần này như một cách bắt nhịp với hơi thở thời trang đương đại. 

Vẻ đẹp ấn tượng và có phần nổi loạn trong Màu của Tôi đồng thời được thể hiện qua  những được cut-out mạnh trên các phom áo từ crop-top đến áo phông. Nhà thiết kế Công Trí mạnh tay khoét sâu phần ngực hay eo trên các mẫu thiết kế, tạo ra một cuộc chơi thú vị trên các silhouette vốn được xem là rất cơ bản của thời trang đường phố.  Những đường cắt bất đối xứng và cực kì ngẫu hứng của Công Trí một lần nữa được thể hiện qua các mẫu váy bất cân đối, tạo nên một vẻ đẹp gai góc và cá tính cho bộ trang phục. 

Công Trí mở màn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 với BST Màu của Tôi 5
Túi xách to bản đeo dạng tay nải đang là xu hướng chung của ngành công nghiệp thời trang. 

Xét về phụ kiện, ngoài những chiếc bucket hat (mũ xô) in hoạ tiết đồng dollar, vòng cổ dây xích kết hợp với đây đan móc, túi xách to bản đeo dạng tay nải đang là xu hướng chung của ngành công nghiệp thời trang, nhà thiết kế Công Trí đã để các nàng thơ của mình đi những đôi sneaker trắng trong suốt bên ngay trong những đôi sandals khổ lớn như một cách mix & match ấn tượng và thời thượng. Nhà thiết kế đồng thời sử dụng những mẫu bra ánh nhữ lấp lánh mặc bên ngoài đầm và  áo phông như một phụ kiện khiêu khích người nhìn, mê đắm giới mộ điệu. Tất cả đã tạo thành một bản hoà sắc đầy ấn tượng trên thành phố runway Màu của Tôi.