Bệnh nhi là cháu Đ.D.C., sinh năm 2025, trú tại xã Thành Công, huyện Nguyên Bình. Đây là trường hợp tử vong nghi do ho gà đầu tiên được ghi nhận tại địa phương trong năm nay, gióng lên hồi chuông cảnh báo về căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này, đặc biệt đối với trẻ nhỏ chưa được tiêm chủng đầy đủ.
Theo báo cáo, trẻ bắt đầu có biểu hiện ho từ ngày 10/4 nhưng gia đình chỉ tự mua thuốc điều trị tại nhà. Đến ngày 16/4, tình trạng không cải thiện, trẻ ho nhiều kèm sốt nên được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình.
Nhận thấy các dấu hiệu nghi ngờ ho gà, trung tâm đã chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau đó tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Tuy nhiên, bệnh tình diễn biến nặng và cháu bé đã không qua khỏi vào ngày 20/4.
Chẩn đoán ban đầu từ Bệnh viện Nhi Trung ương xác định nguyên nhân tử vong là do ho gà.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình đã khẩn trương tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm của những người tiếp xúc gần trong gia đình gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả cuối cùng.
Sở Y tế Cao Bằng cũng đã chỉ đạo các đơn vị y tế địa phương phun khử khuẩn khu vực nhà bệnh nhân, giám sát chặt chẽ các xóm lân cận để phát hiện sớm ca nghi mắc mới, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ.
Ho gà là bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính do vi khuẩn Bordetella Pertussis gây ra, rất dễ lây lan qua các giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi. Bệnh khởi phát với triệu chứng giống cảm lạnh (sốt nhẹ, sổ mũi, ho), sau 1-2 tuần tiến triển thành các cơn ho dữ dội, đặc trưng bởi tiếng ho rũ rượi kéo dài, sau đó thở rít vào nghe như tiếng gà gáy.
Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2024, số ca mắc ho gà trên cả nước đã gia tăng đáng kể so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở trẻ chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ mũi. Các tỉnh như Đồng Nai, Bình Phước cũng đã ghi nhận các ca tử vong do ho gà trong những tháng đầu năm 2025.
Bệnh ho gà đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, trẻ suy dinh dưỡng, có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp, tổn thương não và tử vong.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính mỗi năm có hàng chục triệu ca mắc và hàng trăm nghìn ca tử vong do ho gà trên toàn cầu, chủ yếu là trẻ nhỏ.

Bộ Y tế khuyến cáo biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là tiêm vắc xin đầy đủ và đúng lịch theo Chương trình Tiêm chủng Mở rộng (các mũi lúc 2, 3, 4 và 18 tháng tuổi). Bên cạnh đó, cần giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ.