Chờ...

Bị ong vò vẽ tấn công, 4 trẻ nguy kịch: Lời cảnh báo cho phụ huynh

VOH - Trong một sự cố đáng lo ngại, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bốn trẻ em bị ong vò vẽ tấn công, gây ra tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ cảnh báo, một vết đốt của loài ong này có thể gây sốc phản vệ, suy đa tạng, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Câu chuyện bắt đầu khi bé trai H.T (11 tuổi, Hà Nội) đang chơi bóng trước cổng nhà. Bất ngờ, hai con ong vò vẽ tấn công vào vùng lưng và bả vai của bé. Ngay lập tức, da toàn thân cháu bé đỏ lên, ngứa, vã mồ hôi và ngất xỉu. Người nhà vội đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Tại đây, bé trong tình trạng mất ý thức, mạch nhanh nhỏ 130 lần/phút, huyết áp không đo được và tim đập nhanh.

Sau khi xử trí theo phác đồ sốc phản vệ, cháu bé tỉnh hơn và được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, bé được chẩn đoán sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt. Sau bốn ngày điều trị, sức khỏe của bé đã ổn định và được ra viện.

Cùng ngày. bé gái A.T (2 tuổi, Ninh Bình) cũng bị ong vò vẽ đốt và nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng. Sau bốn ngày điều trị, bé đã hồi phục.

BSCKII Nguyễn Tân Hùng, Phó trưởng Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, cảnh báo rằng nọc của ong vò vẽ có thể gây sốc phản vệ, tan máu, vỡ hồng cầu, rối loạn đông máu, tiêu cơ vân và suy thận cấp. Mức độ nặng của vết đốt phụ thuộc vào loại ong, số lượng và vị trí đốt. Người lớn bị ong đốt trên 30 nốt và trẻ em trên 10 nốt được coi là nặng và dễ nguy hiểm đến tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

BS Hùng khuyên rằng khi bị ong vò vẽ bay quanh người, hãy giữ bình tĩnh, hít thở sâu, không chạy, không đập ong. Khi trẻ bị ong đốt, cha mẹ cần lấy vòi ong ra bằng cách khều nhẹ, tránh nặn ép bằng tay, rửa sạch vùng bị đốt bằng xà phòng hoặc nước sạch và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Nguyên nhân thường gặp là do tai nạn trong lao động, sinh hoạt, đi rừng hoặc nuôi ong. Trẻ em thường bị đốt khi trêu, nghịch, phá tổ ong hoặc vô tình bị đốt khi chơi.

Để phòng tránh ong đốt, hãy nhờ người có kinh nghiệm phá dỡ tổ ong gần nhà. Hướng dẫn trẻ không chọc phá tổ ong. Khi đi dã ngoại, không mặc quần áo sặc sỡ, in hình bông hoa và tránh dùng đồ ăn, nước uống có vị ngọt để không thu hút ong.

Sự cố này là lời cảnh báo mạnh mẽ cho phụ huynh về nguy cơ từ ong vò vẽ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức sơ cứu và phòng tránh ong đốt cho trẻ.