Theo tờ South China Morning Post (SCMP), thủ phạm là một người đàn ông 31 tuổi đến từ tỉnh Fukushima, bị cáo buộc quay lén hàng nghìn phụ nữ từ năm 2022.
Hành vi tội phạm bị phát hiện khi một nạn nhân nhìn thấy hòn đá kỳ lạ có gắn camera trong lúc tắm tại một suối nước nóng ở tỉnh Yamagata. Sau khi nhận được báo cáo từ nạn nhân, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc, thu hồi hòn đá chứa thiết bị quay lén và lần theo dấu vết của kẻ thủ ác.
Thủ phạm thừa nhận anh ta đã mua ống kính trực tuyến và tự tạo ra hòn đá bằng đất sét và nhựa màu nâu để che giấu camera. Để tránh bị nghi ngờ, anh thường cải trang thành người leo núi và đến các khu vực suối nước nóng, lợi dụng sự tin tưởng của du khách để thực hiện hành vi đê hèn.
Cảnh sát sau đó phát hiện ít nhất 44 nạn nhân qua những đoạn video thu được, nhưng số lượng thực tế có thể lên đến khoảng 1.000 người, khi kẻ thủ ác thừa nhận đã lặp đi lặp lại hành vi này tại nhiều suối nước nóng khác nhau suốt hai năm qua.
Vụ việc này đã gây sốc lớn trong cộng đồng Nhật Bản. Nhiều người dùng mạng cho rằng mức án 2 năm tù dự kiến dành cho kẻ phạm tội là quá nhẹ, không đủ răn đe. Họ lo ngại những hình ảnh quay lén có thể bị phát tán trên mạng xã hội, gây tổn hại lâu dài cho nạn nhân.
Đây không phải lần đầu tiên Nhật Bản ghi nhận các vụ quay lén tương tự tại suối nước nóng. Năm 2021, cảnh sát tỉnh Shizuoka cũng bắt giữ một người đàn ông với hành vi tương tự, và hàng chục người liên quan đến việc bán các đoạn phim quay lén sau đó cũng bị bắt giữ.
Sự việc nhấn mạnh mối lo ngại về vấn đề an ninh và quyền riêng tư tại các địa điểm công cộng, khi những công nghệ quay lén ngày càng tinh vi và khó phát hiện.



